7.280 người chết vì COVID-19 chỉ trong một ngày

Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng 31/10 cho thấy, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 45.870.610 ca, trong đó 1.193.007 ca tử vong và 33.211.820 ca đã được chữa khỏi. Chỉ trong ngày hôm qua, thế giới ghi nhận thêm 552.618 ca nhiễm mới và 7.280 ca tử vong.

Mỹ đã lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục, hơn 90.000 người chỉ trong 24 giờ qua. Theo thống kê, tính đến 6h sáng ngày 31/10, Mỹ - quốc gia đang hứng chịu đại dịch COVID-19 tái bùng phát kể từ trung tuần tháng 10, đã ghi nhận thêm 93.309 ca mắc COVID-19 mới. Mỹ đã ghi nhận 235.114 ca tử vong, 6,016,895 ca bình phục. Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 tháng vừa qua và các chuyên gia y tế thậm chí còn cho rằng số liệu thống kê như vậy vẫn chưa đầy đủ do những ngày mới xảy ra dịch nhiều nơi chưa có điều kiện tổ chức xét nghiệm diện rộng ngay. Tuy nhiên, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, ngày 30/10, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã cho phép các du thuyền, tàu du lịch được hoạt động trở lại kể từ ngày 31/10/2020. Chính phủ Mỹ buộc phải để các công ty hoạt động trở lại với một số điều kiện nhất đinh bởi ngành du lịch nói chung và dịch vụ tàu du lịch, du thuyền nói riêng đã thua lỗ hàng tỷ USD kể từ khi bị chấm dứt hoạt động sau khi đại dịch bùng phát hồi tháng 3/2020.

 Từ ngày 31/10, nước Bỉ quyết định thực hiện các biện pháp “phong tỏa nghiêm ngặt” toàn quốc trong vòng 6 tuần để phòng chống COVID-19 (Ảnh: Getty Images)

Từ ngày 31/10, nước Bỉ quyết định thực hiện các biện pháp “phong tỏa nghiêm ngặt” toàn quốc trong vòng 6 tuần để phòng chống COVID-19 (Ảnh: Getty Images)

Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu với 9.704.712 ca mắc, trong đó 263.045 ca đã tử vong. Riêng trong ngày hôm qua, khu vực này ghi nhận thêm 292.882 ca nhiễm mới. Nga đứng đầu châu Âu về số ca nhiễm COVID-19 với 1.599.976 ca, trong đó 27.656 ca đã tử vong. Chỉ trong một ngày hôm qua, quốc gia này ghi nhận thêm 18.283 ca nhiễm mới. Trong khi đó, Bỉ hiện là quốc gia có mức độ lây nhiễm vi rút SARS-Cov-2 cao hàng đầu thế giới. Tối 30/10, Vương quốc Bỉ đã quyết định thực hiện các biện pháp “phong tỏa nghiêm ngặt” toàn quốc trong vòng 6 tuần.

Châu Á đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 13.591.091 sau khi có thêm 91.819 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Khu vực này đã ghi nhận tổng số 241.541 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu khu vực, đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm với 8.136.166 ca, trong đó 121.681 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 48.120 ca nhiễm mới.

Tại Bắc Mỹ, số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 11.121.721 ca sau khi khu vực này ghi nhận thêm 105.383 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Hiện đã có 350.904 ca tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Mỹ tiếp tục dẫn đầu khu vực và thế giới về số ca nhiễm. Tiếp theo đó là Mexico với 912.811 ca nhiễm, 87.894 ca tử vong.

Nam Mỹ ghi nhận 9.630.522 ca nhiễm sau khi có thêm 48.824 ca nhiễm mới trong ngày qua, trong đó có 293.834 ca đã tử vong. Brazil vẫn là quốc gia đứng đầu khu vực về số ca nhiễm và ca tử vong với con số lần lượt là 5.516.658 và 159.477. Riêng trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 20.256 ca nhiễm, 444 ca tử vong.

Châu Phi ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua là 13.696, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 1.784.389, trong đó 42.698 ca đã tử vong. Nam Phi là quốc gia đứng đầu trong khu vực về số ca nhiễm COVID-19, với 723.682 ca, trong đó 19.230 ca đã tử vong.

Trong khi đó, châu Đại Dương có thêm 14 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở khu vực này lên 37.454 ca, trong đó có 970 ca tử vong. Australia là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong khu vực, với 27.580 ca, trong đó 970 người đã tử vong./.

Kiều Giang

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/7280-nguoi-chet-vi-covid-19-chi-trong-mot-ngay-566939.html