7.000 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chữa trị

Ngày 25/4, The VinaCapital Foundation (VCF) cho biết, Chương trình Nhịp Tim Việt Nam do VCF phối hợp triển khai vừa chạm đến cột mốc 7.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được tài trợ phẫu thuật chữa trị các dị tật tim bẩm sinh.

7.000 em nhỏ được tài trợ phẫu thuật chữa trị các dị tật tim bẩm sinh.

7.000 em nhỏ được tài trợ phẫu thuật chữa trị các dị tật tim bẩm sinh.

Riêng trong năm 2018, Chương trình đã tài trợ 733 ca phẫu thuật; và từ đầu năm 2019 đến nay chương trình đã hỗ trợ cho 250 em bé đến từ mọi miền trên cả nước.

Theo nghiên cứu do VCF thực hiện, mỗi năm khoảng 16.000 trẻ em Việt Nam chào đời với trái tim mang các dị tật bẩm sinh. Trong đó khoảng 7.500 em cần được can thiệp hoặc phẫu thuật. Bệnh tật không phân biệt gia cảnh hay địa lý nhưng đây chính là những trở ngại khiến hàng ngàn gia đình nghèo không có khả năng đưa con đi khám và chữa trị kịp thời. Càng phải chờ đợi lâu, trẻ càng chịu nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường. Với sức khỏe yếu và dễ suy dinh dưỡng, nhiều em dễ khó thở, ngất xỉu và không thể chơi đùa và đi học bình thường như các bạn đồng trang lứa.

Nhìn lại hành trình hơn 12 năm qua của Nhịp Tim Việt Nam, ông Don Lam, Chủ tịch VinaCapital Foundation chia sẻ: “Cá nhân tôi và VinaCapital luôn mong mốn đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt đồng hỗ trợ chăm sóc y tế và tài trợ giáo dục cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thành quả của Chương trình là niềm vui lớn cho tất cả chúng tôi. Với những em vẫn còn đang đợi để được giúp, chúng tôi phải đẩy mạnh phần khám sàng lọc để tìm ra các em nhanh hơn nữa. Chắc chắn VCF sẽ không dừng lại cho đến một ngày nào đó sẽ không có em bé nào mất đi do không được phẫu thuật kịp thời".

Thành quả của Chương trình từ 2007 đến nay đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ VCF phối hợp cùng các đối tác địa phương từ 63 tỉnh thành, các tổ chức nhân đạo và hàng trăm nhà tài trợ tâm huyết. Nhiều dự án gây quỹ và phổ biến thông điệp nhân ái đến cộng đồng đã và đang đạt được hiệu quả tích cực như Vết Sẹo Cuộc Đời, Chạy Vì Trái Tim, các chiến dịch gây quỹ ở nhiều doanh nghiệp, các nhóm hoạt động xã hội học đường và chương trình phóng sự Nối Kết Yêu Thương...

VCF là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Mỹ và hoạt động tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên trên cả nước Việt Nam thông qua việc mang lại các cơ hội chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/7000-em-nho-bi-benh-tim-bam-sinh-duoc-ho-tro-chua-tri-tintuc435452