69 công dân Việt Nam từ Daegu trở về đang được cách ly an toàn

Trưa 26-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Giám đốc Sở Y tế thành phố Ngô Thị Kim Yến đã trực tiếp đến khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh – Đồng Nghệ (Trung tâm) để kiểm tra công tác phòng chống dịch và thăm hỏi động viên những công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về đang được cách ly tại đây.

Trưa 26-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Giám đốc Sở Y tế thành phố Ngô Thị Kim Yến đã trực tiếp đến khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh – Đồng Nghệ (Trung tâm) để kiểm tra công tác phòng chống dịch và thăm hỏi động viên những công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về đang được cách ly tại đây.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra các suất ăn của công dân Việt Nam đang được cách ly tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra các suất ăn của công dân Việt Nam đang được cách ly tại Trung tâm.

Tất cả khách nhập cảnh từ Hàn Quốc phải khai báo y tế

Ngày 26-2, Sở Y tế Quảng Nam có công văn đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Cảng vụ Hàng không sân bay Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam để thực hiện khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc. Các đơn vị nêu trên cần phát hiện sớm những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và chuyển đến các cơ sở được chỉ định thu dung, theo dõi và điều trị để được cách ly tuyệt đối và lấy mẫu xét nghiệm tại 5 cơ sở y tế được UBND tỉnh phân công gồm: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam, BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực Quảng Nam, BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và BVĐK TP Hội An.

Đối với các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), đề nghị chuyển sang 5 cơ sở y tế thu dung theo quy định của UBND tỉnh. Quảng Nam hiện đang cách ly một chuyên gia người Hàn Quốc làm việc ở Khu công nghiệp Tam Thăng và một phụ nữ cùng con nhỏ đến từ vùng dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Sở Y tế Quảng Nam cũng vừa lắp đặt Hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh tại sân bay Chu Lai. Đội phòng chống dịch của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh Quảng Nam trực tiếp vận hành máy đo thân nhiệt. Khi phát hiện hành khách nhiệt độ cao sẽ cách ly, điều trị kịp thời những bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.

TH. HÀ

Bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người cách ly

Hiện Trung tâm đang cách ly 69 công dân Việt Nam từ Daegu (Hàn Quốc) trở về, trong đó có 26 nam và 43 nữ. Các công dân cách ly được thăm khám thường xuyên mỗi ngày. Những trường hợp phát hiện bất thường sẽ được chuyển vào khu cách ly riêng biệt. Qua theo dõi của nhân viên y tế, các trường hợp cách ly chưa có dấu hiệu sốt, ho hoặc bất thường về sức khỏe. Trung tâm thực hiện phun thuốc khử trùng nhiều lần trong ngày ở tất cả các khu vực, từ nhà ăn đến nơi nghỉ ngơi của công dân cách ly và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Đồng thời, Trung tâm cũng luôn nhắc các công dân thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách... thực hiện đúng theo quy trình cách ly như, mặc áo bảo hộ, khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn sau khi đến và rời khỏi khu vực cách ly... Theo quy định, mỗi công dân cách ly ở đây 14 ngày và mỗi người được hưởng chế độ ăn uống 1 ngày là 57.000 đồng và được cung cấp đầy đủ đồ dùng phục vụ sinh hoạt cá nhân. Bữa ăn của các công dân do lực lượng bộ đội nấu và mang đến tận nơi.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức đón tiếp, cách ly, theo dõi các công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc của Trung tâm. Ông Chinh nhấn mạnh: Trung tâm đã thực hiện theo đúng kế hoạch mà thành phố đề ra, những công dân được cách ly đều hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ, yên tâm và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy cách ly. Tất nhiên trong điều kiện cách ly thì không được thuận lợi như bên ngoài nhưng tất cả đều vui vẻ và hài lòng với việc cách ly này.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, ngành Y tế đã nỗ lực trong việc phòng chống dịch, đến ngày 26-2, thành phố chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch Covid-19 hiệu quả, thành phố tiếp tục triển khai những biện pháp tối ưu nhất. Hiện Đà Nẵng đã có phương án bố trí các cơ sở cách ly đủ điều kiện...

Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 8 giờ đến 13 giờ ngày 26-2, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang tổ chức cách ly, theo dõi 12 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; hiện sức khỏe của những trường hợp này đều tạm ổn. TP Đà Nẵng cũng đã có tổng cộng 118 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, không có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Các cấp ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang giám sát tại cộng đồng 28 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Cách ly cô gái khoe “bí quyết” trốn cách ly

Ngày 25-2 trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh livestream của một cô gái tự xưng quê Bình Dương, đến từ Daege (thành phố tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc) nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh. Đầu giờ chiều 26-2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, cô gái tên là N.T.T., có địa chỉ tại P. Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương.

Cô sống tại Daegu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi TPHCM. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh. Cô livetream phổ biến “bí quyết” này trên facebook. “Những người không thông minh là những người đã bị cách ly. Còn những người thông minh như em thì đâu có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não”, cô viết. Khi về đến Dĩ An, cô vấp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Ngay sau đó cô đã được ngành y tế Bình Dương đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ của cô, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô (trên máy bay, khi nhập cảnh, trên các đoạn đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến khi được cách ly, gia đình, người thân) để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới.

* Cùng ngày, tỉnh Quảng Trị tiến hành thu dung, cách ly đối với 2 cô gái quê Gio Linh tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh để theo dõi sức khỏe. Hai cô gái này sống và làm việc tại TP Daegu (Hàn Quốc), vừa trở về quê nhà vào ngày 21-2. Trước khi đưa vào cách ly tại cơ sở y tế, hai trường hợp trên đã được lực lượng chức năng cách ly tại nhà. Những người tiếp xúc với hai cô gái cũng sẽ tiến hành các biện pháp cách ly đúng quy định.

LÊ HÙNG - BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_220856_69-cong-dan-viet-nam-tu-daegu-tro-ve-dang-duoc-cac.aspx