68 cây hoa ban trồng ở Cẩm Phả giờ đi đâu?

68 cây hoa ban được trồng ở khu Đồng Mỏ - Bến Ván thuộc phường Mông Dương (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đến nay đã được di dời 2 ngày ngay sau khi báo chí phản ánh.

Như báo chí trước đó đã phản ánh, 68 cây hoa ban được trồng hai bên đường đi của khu Đồng Mỏ - Bến Ván là vô chủ và không nằm trong chủ trương của UBND TP Cẩm Phả.

 Hàng cây hoa ban được trồng 2 bên đường

Hàng cây hoa ban được trồng 2 bên đường

Trao đổi về vấn đề nêu trên đại diện lãnh đạo phường Mông Dương cho biết: Đường vào Bến Ván – Đồng Mỏ dài khoảng 4km. Đây là con đường nằm trong chủ trương đầu tư của UBND tỉnh nhằm giúp bà con đi lại được thuận tiện. Khu vực này có 4 tổ dân phố với khoảng 60 hộ dân đang sinh sống – đa phần là dân tộc Dao… và có một điểm trường Nguyễn Trãi với khoảng hơn 1.000 học sinh.

Trước đây khi chưa có con đường bê tông này thì bà con đi lại vô cùng khó khăn, toàn là đường đất lầy lội, kể từ khi khánh thành vào cuối năm 2017 đến nay bà con rất phấn khởi. Vì thế sau khi hoàn thành thì ở hai bên đoạn đường này được trồng 70 cây hoa ban, sau này chỉ còn lại 68 cây do 2 cây bị hư hỏng. Chính quyền địa phương cũng không nắm rõ đơn vị hay cá nhân nào đã trồng cây ở đây mà địa phương chỉ có trách nhiệm phối hợp giải quyết các vướng mắc.

Hàng cây hoa ban sau khi được di dời

Trước sự việc trên, UBND TP Cẩm Phả cũng đã có thông báo số 4576/UBND – VP về việc di chuyển một số cây xanh đã trồng trên tuyến đường nói trên. Tại thông báo chỉ rõ việc trồng 68 cây hoa ban là do một số tổ chức, cá nhân đã tự bỏ kinh phí để trồng cây, cây có đường kính từ 6 – 10cm, việc trồng cây này là không phù hợp, lãng phí do hai bên tuyến đường là rừng trồng cây keo lâu năm của các hộ dân. Vì vậy UBND TP Cẩm Phả giao cho phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án, UBND phường Mông Dương di chuyển các cây trồng nói trên về vị trí mới theo phương án đã được Chủ tịch UBND TP thống nhất, chỉ đạo.

Chỉ còn lai hố đất trống bên đường

Đến nay 68 cây hoa ban đã được di dời theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của TP Cẩm Phả.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/68-cay-hoa-ban-trong-o-cam-pha-gio-di-dau-358552.html