68% ca nhiễm mới ở TQ tuần qua không có triệu chứng

Hơn 2/3 số ca nhiễm virus corona được báo cáo ở Trung Quốc đại lục trong 8 ngày từ 31/3 đến 7/4 là những người không có triệu chứng của bệnh, dù chưa thể khẳng định bất cứ điều gì.

Trong tổng số 885 ca nhiễm mới, 601 người không thể hiện triệu chứng rõ ràng, tức tỷ lệ là 68%, theo số liệu mới được công bố bởi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Trong 601 ca này, gần một nửa - 279 ca - được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch bệnh hồi cuối năm ngoái.

Dù tỷ lệ 68% là tương đối cao, phạm vi thống kê nhỏ có nghĩa là còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào, theo ông Leo Poon Lit-man, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Hong Kong.

 Hơn 2/3 số ca nhiễm virus corona được báo cáo ở Trung Quốc đại lục trong 8 ngày từ 31/3 đến 7/4 là những người không có triệu chứng của bệnh. Ảnh: AFP.

Hơn 2/3 số ca nhiễm virus corona được báo cáo ở Trung Quốc đại lục trong 8 ngày từ 31/3 đến 7/4 là những người không có triệu chứng của bệnh. Ảnh: AFP.

"Chúng ta không biết những con số này có ý nghĩa gì nếu không có dữ liệu tương tự (về số ca không triệu chứng) trong 3 tháng qua", ông nói.

"Nhưng chúng ta thực sự biết được là những bệnh nhân không triệu chứng này có thể đang ở trong giai đoạn trước khi các triệu chứng bộc lộ và có thể lây nhiễm cho người khác dù không thể hiện triệu chứng gì".

"Vì vậy virus vẫn lây lan trong nước... và những bệnh nhân này nên được cách ly, giám sát chặt chẽ", chuyên gia nói thêm.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới chỉ bắt đầu công bố số ca không triệu chứng từ ngày 1/4, với thống kê đầu tiên cho ngày 31/3, trong động thái mà họ nói là cần thiết để "giải quyết sự lo lắng của công chúng".

Kể từ khi dịch bùng phát ở Trung Quốc, tổng số người nhiễm virus - tất cả đều có triệu chứng - đã lên đến 82.000, với hơn 3.300 ca tử vong.

Theo một báo cáo của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc hồi cuối tháng 2, số ca không triệu chứng chỉ chiếm khoảng 1 đến 3% tổng số ca nhiễm.

Tuy nhiên, ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, tuần trước nói số ca không triệu chứng có thể chiếm đến 25%.

Trung Quốc tổ chức quốc tang cho nạn nhân chết vì virus 10 giờ ngày 4/4, chính phủ và người dân trên khắp Trung Quốc tổ chức mặc niệm trong 3 phút để tưởng nhớ hơn 3.300 nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở nước này.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/68-ca-nhiem-moi-o-tq-tuan-qua-khong-co-trieu-chung-post1070482.html