67 trường hợp tại Bình Thuận đều âm tính với virus SARS-CoV-2

Chiều 13-3, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, 67 mẫu bệnh phẩm của Bình Thuận gửi Viện Pasteur Nha Trang đều cho kết quả âm tính đối với virus SARS-CoV-2.

NDĐT – Chiều 13-3, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, 67 mẫu bệnh phẩm của Bình Thuận gửi Viện Pasteur Nha Trang đều cho kết quả âm tính đối với virus SARS-CoV-2.

Đây là các mẫu bệnh phẩm của 67 người tiếp xúc gần với chín trường hợp bị mắc Covid-19 tại Bình Thuận đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 812, thị xã La Gi được Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC Bình Thuận) gửi Viện Pasteur Nha Trang chiều 12-3. Trong đó, có 60 người trú tại TP Phan Thiết; còn lại ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và Hàm Thuận Nam.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm VI Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19” có quy định thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm. Do đó, 67 trường hợp này vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly tập trung theo đúng thời gian trên.

Vào lúc 0 giờ ngày 13-3, các đơn vị, lực lượng chức năng của TP Phan Thiết và địa phương đã triển khai lực lượng tiến hành cách ly hai tuyến đường thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 13-3 đến 0 giờ ngày 3-4. Theo thống kê mới nhất của UBND phường Đức Thắng, có 25 hộ với 87 khẩu trong khu vực cách ly ở hai tuyến đường này.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết, thành phố sẽ bảo đảm cung cấp đầy đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực bị cách ly. Mỗi người dân trong khu vực cách ly sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người ngày. Thành phố cũng đã làm việc với Co-op Mark Phan Thiết, khi người dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết thì đăng ký qua phường, từ đó Co-op Mark sẽ chuyển hàng về cho người dân.

Siêu thị Co-op Mark Phan Thiết có đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Siêu thị Co-op Mark Phan Thiết có đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Siêu thị Co-op Mark Phan Thiết có đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm việc tiếp nhận người cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã xây dựng phương án dự phòng thêm hai khu cách ly tập trung trong trường hợp khu cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 812 ở thị xã La Gi quá tải. Trong đó, có Trường Quân sự, thuộc Bộ CHQS tỉnh ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam với quy mô 26 phòng. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã sắp xếp giường, bổ sung trang thiết bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận người đến cách ly. Khu cách ly thứ hai là một phần Bệnh viện Phổi tỉnh với quy mô khoảng 60 giường bệnh. CDC Bình Thuận đã phun thuốc khử trùng cả hai địa điểm này.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43602402-67-truong-hop-tai-binh-thuan-deu-am-tinh-voi-virus-sars-cov-2.html