67 giải pháp được trao giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2020

Ngày 24-11, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2020 đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi. Đây cũng là dịp để Ban tổ chức cuộc thi tổng kết 5 năm triển khai cuộc thi này.

TS. Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Đồng Nai – Trưởng ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Đồng Nai năm 2020 và bà Lê Trần Thiên Lý, Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai trao Giấy khen và cúp cho các tác giả đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi

TS. Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Đồng Nai – Trưởng ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Đồng Nai năm 2020 và bà Lê Trần Thiên Lý, Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai trao Giấy khen và cúp cho các tác giả đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi

Cuộc thi năm nay có 1.359 giải pháp dự thi trên toàn tỉnh. Sau vòng thi cấp huyện, thành phố, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã nhận được 177 giải pháp dự thi ở cả 5 lĩnh vực: Phần mềm tin học; đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp khoa học - kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

Kết quả, có 67 giải pháp được xếp giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Trong đó, giải đặc biệt thuộc về giải pháp “Rô bốt hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người bệnh” của nhóm tác giả Tô Hoàng Minh, Âu Quốc Cường, Nguyễn Quốc Khánh, Đặng Hoàng Ân, Phan Duy Kiên (Trường THPT Thống Nhất A).

Trong khuôn khổ lễ tổng kết đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức sáng tạo và nâng cao chất lượng giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”. Tọa đàm đã nhận được 17 tham luận của các phòng GD-ĐT, các trường học, các chuyên gia ở trường đại học nhằm chia sẻ kinh nghiệm để lan tỏa, tổ chức cuộc thi một cách hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, các tham luận cũng đề ra những định hướng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh và phương pháp nâng cao chất lượng mô hình, giải pháp dự thi.

TS. Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Đồng Nai cho biết, trong 5 năm qua, cuộc thi đã tạo được sức hút với các em thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 -19 tuổi trên địa bàn tỉnh. Số lượng và chất lượng các sản phẩm dự thi cũng tăng rõ rệt qua từng năm. Để làm được điều đó, ngoài sự tích cực của các Phòng GD-ĐT, các thầy cô giáo, còn có sự đồng tình ủng hộ của quý phụ huynh học sinh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi đã khen thưởng 10 đơn vị, 42 cá nhân có nhiều đóng góp trong triển khai, thực hiện cuộc thi.

Tin, ảnh: H.Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202011/67-giai-phap-duoc-trao-giai-tai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-nam-2020-3032043/