67 ca F1 của 9 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bình Thuận đều âm tính

Chiều 13/3, cơ quan chức năng đã thông báo kết quả xét nghiệm 67 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm COVID - 19 ở Bình Thuận.

Chiều 13/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận cho biết, trong số 160 trường hợp tiếp xúc gần với 9 ca mắc COVID-19 (F1), hiện đã có kết quả âm tính của 67 người. Còn gần 100 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo CDC Bình Thuận, trong số này, có một số trường hợp được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 812 ( ở thị xã Lagi) và BV đa khoa Bình Thuận.

Sau khi xét nghiệm không mắc bệnh, một số trường hợp sẽ được cho về để tiếp tục cách ly tại nhà nhằm giảm tải bớt áp lực cho các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, một số ca âm tính vẫn được giữ lại để theo dõi ể tránh xảy ra nguy cơ lây chéo giữa các ca bệnh.

Hiện tại dù đã xét định 67 ca âm tính nhưng Bình Thuận vẫn còn khoảng gần 100 người thuộc diện F1, đang tiếp tục chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Một tuyến đường bị cách ly tại TP Phan Thiết vì có bệnh nhân nhiễm COVID - 19 sinh sống. Ảnh: báo Người Lao Động

Từ ngày 10 - 12/3, tại tỉnh Bình Thuận liên tiếp xuất hiện 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tất cả các ca bệnh này đều xuất phát từ nguồn lây là bệnh nhân số 34, bà Đ.T.L.T. (ở TP Phan Thiết).

Chính quyền thành phố Phan Thiết cũng đã cách ly 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ và đường Ngô Sỹ Liên vì có 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận sinh sống tại đây.

My An (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/67-ca-f1-cua-9-benh-nhan-mac-covid-19-o-binh-thuan-deu-am-tinh-7158139.html