660 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19

Tối 1/5, theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho đến 7 giờ tối nay, theo điều tra dịch tễ của chùm ca bệnh Covid-19 liên quan đến bệnh nhân ở Hà Nam, đã thống kê được 660 người là F1, 1.890 là F2.

Trong hôm nay Hà Nam có thêm 3 ca nhiễm gồm: 1 là bạn BN2899 (ăn cùng bệnh nhân ngày 22/4), 2 ca là vợ và ông nội sống cùng nhà với bệnh nhân. Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 đến nay là 16 người. Trong đó Hà Nam (10), Hà Nội (3), Hưng Yên (2), TP Hồ Chí Minh (1).
Tổng số F1 là 690 người (Hà Nam: 521, Hà Nội: 73, Hưng Yên: 34, TP Hồ Chí Minh: 37, Thanh Hóa: 9, Ninh Bình: 3, Lào Cai: 1, Hòa Bình: 1, Thái Bình: 11), tất cả đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.
Tổng số F2 là 1.890 người, được cách ly tại nhà.
Cũng theo Cục Y tế Dự phòng, tổng số mẫu đã xét nghiệm đến nay là 2.452 mẫu (Hà Nam: 1.926, Hà Nội: 73, Hưng Yên: 214, TP Hồ Chí Minh: 111, Thanh Hóa: 9, Ninh Bình: 3, Lào Cai: 1, Hòa Bình: 1, Thái Bình: 114).
Kết quả xét nghiệm, có 1.569 mẫu âm tính, 16 mẫu dương tính là các BN đã được Bộ Y tế công bố, còn 867 mẫu đang chờ kết quả.
Tại tỉnh Hưng Yên, ngành y tế đã lấy mẫu toàn thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến (nơi có 2 ca nhiễm Covid-19), với tổng số mẫu là 1.134, đã có 785 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả.
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, đối với ca bệnh ở Hà Nam, mặc dù tỉnh Hà Nam và những địa phương liên quan đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đã thần tốc truy vết, tuy nhiên do hiện chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh mà có một số giả thiết về nguồn lây. Vì vậy, theo ông Phu, cần phải điều tra kỹ, nếu nguyên nhân mang mầm bệnh từ khi trong khu cách ly thì sẽ kiểm soát được nhanh vì đã kiểm soát được trường hợp F1, quản lý được F2. Nếu nếu lây ở cộng đồng thì phức tạp hơn (vì chưa rõ nguồn lây, trên xe khách hay chính tại địa phương) nên sẽ khó truy vết được hết các trường hợp F1 và F2.
Việt Nam hiện đã ghi nhận chủng lây lan nhanh là chủng ở Anh, chủng ở Nam Phi, chủng Ấn Độ. Do đó, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, không loại trừ ổ dịch xuất hiện tại nước ta lần này liên quan đến chủng lây lay lan nhanh. Trong đó, Hà Nam cũng có thể liên quan đến chủng này.

Nhật Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/660-nguoi-da-tiep-xuc-gan-voi-benh-nhan-covid-19-417578.html