66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 21/6 là 66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình thăm hỏi sức khỏe các công dân khi họ về tới cơ sở cách ly thuộc Trung đoàn T14. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình thăm hỏi sức khỏe các công dân khi họ về tới cơ sở cách ly thuộc Trung đoàn T14. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chiều 21/6, theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 21/6 là 66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 21/6, Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6-18 giờ ngày 21/6, không có ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 5.724 trường hợp, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 95 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.347 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 282 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 2 ca.; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4 ca./.

Theo Vietnam+

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/66-ngay-viet-nam-khong-co-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-282397.html