65 năm sau chiến tranh, máy bay Mỹ tới Triều Tiên nhận hài cốt lính

Máy bay vận tải Mỹ bay đến Wonsan rạng sáng 27/6 để nhận lại hài cốt các binh lính thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Nhà Trắng xác nhận Triều Tiên đã chuyển giao phần hài cốt này vào sáng sớm nay theo thỏa thuận giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6.

Dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, Yonhap cho biết máy bay Mỹ đã rời sân bay quân sự Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km, lúc 5h55.

Máy bay sau đó di chuyển 1 tiếng và hạ cánh tại sân bay Kalma tại thành phố Wonsan của Triều Tiên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Mỹ có thể sẽ nhận lại từ Triều Tiên 55 bộ hài cốt của quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến hơn nửa thế kỷ trước.

Một buổi lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ tử trận ở Triều Tiên được tổ chức vào năm 2000. Ảnh: AFP.

Một buổi lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ tử trận ở Triều Tiên được tổ chức vào năm 2000. Ảnh: AFP.

Sau khi quay trở lại sân bay quân sự Osan, đại diện bộ quốc phòng Mỹ sẽ kiểm tra sơ bộ các phần hài cốt, sau đó chuyển đến Hawaii trong tháng sau để tiến hành xác định danh tính.

Trong buổi họp báo sau thượng đỉnh ngày 12/6 ở Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông Kim đã đồng ý khởi động trao trả hài cốt quân nhân Mỹ trong thời gian sớm nhất.

"Nhiều gia đình mong muốn được nhận lại hài cốt của những người cha, những người mẹ, tất cả những ai từng bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc năm đó. Ông Kim đồng ý với tôi rất nhanh chóng và thân thiện. Đây là nghĩa cử cao đẹp và ông ấy hiểu điều đó", ông Trump cho biết.

Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của nhiều quan chức Triều Tiên trước đây, nước này đã tìm thấy khoảng 200 phần mộ của quân nhân Mỹ.

Lần gần nhất Triều Tiên trao trả hài cốt quân nhân cho Mỹ là vào năm 2007, khi Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson đến thăm Bình Nhưỡng ngay sau khi đắc cử.

Từ năm 1996-2005, Washington và Bình Nhưỡng phối hợp mở 33 cuộc tìm kiếm và tìm được 229 hài cốt của các quân nhân Mỹ tử trận tại Triều Tiên.

Năm 2006, Washington chấm dứt chương trình này với lý do sự an toàn của các chuyên viên tìm kiếm người Mỹ không được đảm bảo. Nhiều nhà quan sát cho rằng vụ thử hạt nhân năm 2006 của Triều Tiên là nguyên nhân chính khiến thỏa thuận đổ vỡ.

Giây phút Trump - Kim ký Tuyên bố chung lịch sử Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cùng ký kết tuyên bố chung Mỹ - Triều. Hai bên đưa ra 4 cam kết hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/65-nam-sau-chien-tranh-may-bay-my-toi-trieu-tien-nhan-hai-cot-linh-post863821.html