65 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác

● Thành ủy Bà Rịa nói chuyện chuyên đề '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 7/8, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ thành phố có 65 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu đã trao Giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tại hội nghị, 450 cán bộ chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. Vũng Tàu và các phường, xã đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”.

● Cùng ngày, Thành ủy Bà Rịa tổ chức nói chuyện chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, cán bộ, đảng viên thành phố có dịp ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộ; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Bà Rịa lần thứ V đề ra.

THANH ĐỨC-THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201908/65-mo-hinh-tieu-bieu-hoc-tap-va-lam-theo-bac-866989/