65.000 lượt người khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Nghệ An

Nước lũ đã rút dần, chính quyền địa phương các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đang cùng bà con nhân dân tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 20/8, chính quyền và nhân dân huyện vùng cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tiếp tục khắc phục, sửa chữa các công trình, trường lớp và nhà của các hộ dân bị hư hỏng do lũ ống, lũ quét gây ra.

Huyện đã huy động toàn bộ các lực lượng quân sự, công an, 7/7 đồn biên phòng, quân sự; 21/21 xã, thị ra quân giúp dân với trên 65.000 lượt người dân tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Trường tiểu học Mường Xén bị nước tràn vào trong lũ.

Sau khi nước rút thì để lại lớp bùn non dày.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, tính đến ngày 20/8, toàn huyện có 6 người chết.

Về tài sản, toàn huyện có gần 300 nhà dân và 4 trường học bị ngập lụt. Trong đó có 16 ngôi nhà bị trôi và ngập hoàn toàn, 40 nhà bị sạt lở phải di dời. Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông.

Trước, trong và sau lũ, lực lượng vũ trang tại các địa phương gồm công an, quân đội... luôn luôn đồng hành cùng người dân giúp dân vận chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn, tăng bo giúp người dân di chuyển qua đoạn ngập lụt.

Đặc biệt, sau lũ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ phải ngâm mình trong bùn non sâu gần nửa mét khắc phục hậu quả tại các đơn vị sự nghiệp, điểm trường, nhà dân.

Trước những thiệt hại, huyện Kỳ Sơn cũng trích ngân sách hỗ trợ cho 6 gia đình có người thiệt mạng, mỗi người 5,4 triệu đồng; hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/hộ cho các hộ có nhà bị cuốn trôi; hỗ trợ các hộ có nhà bị ngập mỗi hộ 1 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, các hộ lúc hoạn nạn khó khăn…

Lực lượng quân đội đã đến hỗ trợ trường làm sạch bùn.

Các lực lượng công an cũng đã trằn mình khắc phục hậu quả.

Tại Con Cuông, Bí thư huyện ủy Nguyễn Đình Hùng cho biết: “Hiện tại trên địa bàn huyện Con Cuông nước đã rút dần, cuộc sống nhân dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn và từng bước được khắc phục”.

Mưa lũ đã cuốn trôi hơn 600ha lúa của bà con nông dân, các công trình thủy lợi và đường giao thông hầu hết bị hư hỏng nặng. Theo thống kê chưa đầy đủ thì địa phương thiệt hại hơn 48 tỷ đồng.

Các con đường mặc dù đã được khai thông nhưng vẫn rất khó đi.

Người dân dùng xe kéo để hỗ trợ các phương tiện di chuyển qua đoạn ngập bùn.

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện ở Con Cuông bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm với khối lượng 2.305m3. Đặc biệt, tại Quốc lộ 7, điểm Dốc Chó, xã Lạng Khê với khối lượng sạt lở khoảng 1.000m3, làm ách tắc giao thông trên tuyến nhiều giờ liền.

Ngay sau khi nhận tin báo, huyện Con Cuông đang chỉ đạo các ban, ngành huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông trọng điểm để người dân và các phương tiện giao thông đi lại thuận lợi.

Trường PT DTNT THCS Con Cuông vẫn ngập trong nước.

Các giáo viên cùng học sinh nỗ lực dọn dẹp để chuẩn bị năm học mới.

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tương Dương cho biết, theo thống kê đến thời điểm hiện tại địa phương có 203 ngôi nhà và 2 ngôi trường bị ngập, hư hỏng; 62.000m2 diện tích ao cá bị thiệt hại, 33 lồng cá bị cuốn trôi, 2 công trình nước sinh hoạt hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại trên 25 tỷ đồng.

Ngay sau khi lũ rút, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện đã phân công từng thành viên, các phòng chuyên môn UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ sở tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả.

Thống kê của ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, có 6 người bị chết do mưa lũ, tất cả đều ở huyện Kỳ Sơn.

Do bão số 4, tỉnh Nghệ An có 24 nhà dân bị sập; 2.312 nhà bị ngập; 433 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu; 9 điểm trường bị ảnh hưởng, ngập. Hơn 4.123ha lúa cùng nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập; 16.953 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết; 1.089ha diện tích thủy sản bị ngập. Tổng chiều dài đường giao thông địa phương bị sạt lở là hơn 22,5km; 52 cầu tạm bị cuốn trôi...

Văn Nguyễn - Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/65000-luot-nguoi-khac-phuc-hau-qua-sau-mua-lu-tai-nghe-an-a382765.html