64 người đầu tiên rời khỏi khu cách ly Covid-19 sau khi khám tổng thể

Ngày 15-2, TP Móng Cái tổ chức phiên khám tổng thể về y tế cho 64 công dân nhập cảnh về nước đã đủ thời hạn cách ly 14 ngày tại Khách sạn Hữu Nghị II. Đây là nhóm công dân thực hiện cách ly đầu tiên, vào khu cách ly từ chiều ngày 1-2 sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Phiên khám tổng thể tại khu cách ly tập trung khách sạn Hữu Nghị II, TP Móng Cái. Ảnh: Thúy Hằng

Phiên khám tổng thể tại khu cách ly tập trung khách sạn Hữu Nghị II, TP Móng Cái. Ảnh: Thúy Hằng

Qua thăm khám, 64 công dân sức khỏe tốt, thân nhiệt ổn định, đủ điều kiện trở về cộng đồng làm việc và sinh hoạt bình thường. Đây là những công dân làm nghề tự do, buôn bán, dịch vụ tại TP Móng Cái.

Có mặt và chỉ đạo phiên khám tổng thể, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: TP Móng Cái thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, cách ly các công dân nhập cảnh qua cửa khẩu, thăm khám ngày 2 lần và có bác sĩ túc trực. 64 người đầu tiên đã cách ly tại 2 khách sạn Hữu Nghị II và Grand sau khám tổng thể đã đủ thời gian cách ly, sức khỏe tốt, đủ điều kiện lao động, sinh hoạt bình thường. Các công dân trở về địa bàn cư trú có danh sách kèm theo và chế độ tiếp tục theo dõi y tế.

Tính đến ngày 15-2, TP Móng Cái có tổng số 365 người đang được cách ly tại 4 khu cách ly tập trung: khách sạn Trường Huy, khách sạn Hữu Nghị II, khách sạn Grand và Công ty Centre Way.

Thúy Hằng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/64-nguoi-dau-tien-roi-khoi-khu-cach-ly-covid-19-sau-khi-kham-tong-the/