63.000 bộ đồ bảo hộ Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn của Ấn Độ

63.000 trong 170.000 bộ đồ bảo hộ y tế của Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ không đạt tiêu chuẩn chất lượng của nước này.

Khoảng 63.000 bộ đồ bảo hộ cá nhân (PPE) phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của Ấn Độ.

63.000 bộ đồ bảo hộ Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn của Ấn Độ (Ảnh minh họa: KT)

63.000 bộ đồ bảo hộ Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn của Ấn Độ (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 17/4 cho biết thông tin này. Số trang thiết bị không đạt chất lượng này này nằm trong lô hàng 170.000 bộ PPE của Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ. Tất cả đã được kiểm tra tại Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ ở thành phố Gwalior, bang Madhya Pradesh.

Một bộ đồ bảo hộ cá nhân (PPE) gồm có mặt nạ, kính bảo hộ, bọc giày, áo choàng và găng tay cho nhân viên y tế điều trị bệnh nhân. Chính phủ Ấn Độ cũng đang đặt hàng khoảng 200.000 bộ đồ bảo hộ của Singapore để sớm cung cấp cho các bang.

Phản ứng trước thông tin này, đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi cho rằng khách hàng nước ngoài cần chọn mua các sản phẩm có chứng nhận của cơ quan chức năng Trung Quốc, và có kiểm định chất lượng rõ ràng trước khi nhập khẩu về./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/63000-bo-do-bao-ho-trung-quoc-khong-du-tieu-chuan-cua-an-do-1038672.vov