62 thí sinh dự Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019

Sáng 4-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức khai mạc Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019. Dự hội thi có 62 thí sinh là cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCHC.

Trong 2 ngày hội thi, các thí sinh sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung: Thi nhận thức về Điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản xây dựng chính quy trong quân đội, quy định của TCHC, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn trong công tác quản lý, chỉ huy, rèn luyện bộ đội; thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người có súng và từng người không có súng, thi đội ngũ đơn vị và công tác tổ chức thực hiện các nghi lễ trong quân đội; thi bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c.

 Các đại biểu và thí sinh dự lễ khai mạc hội thi.

Các đại biểu và thí sinh dự lễ khai mạc hội thi.

Hội thi lần này là dịp để TCHC rà soát, đánh giá đúng thực chất trình độ đội ngũ cán bộ, công tác huấn luyện điều lệnh ở các cơ quan, đơn vị nhằm xác định các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao một bước công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm TCHC, khẳng định: Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy TCHC luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, trong đó công tác huấn luyện điều lệnh được chú trọng đúng mức. Qua đó, nhận thức, lễ tiết tác phong của quân nhân có sự chuyển biến tiến bộ; hành động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chính quy, thống nhất. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Để hội thi đạt hiệu quả cao, Đại tá Nguyễn Nhật Tân yêu cầu ban tổ chức điều hành nội dung đúng kế hoạch, đúng nội dung, thời gian xác định. Các thí sinh cần bình tĩnh, tự tin, nỗ lực cao nhất, nắm chắc lý luận, vận dụng sáng tạo vào các nội dung thi. Ban giám khảo công tâm, đánh giá khách quan trình độ của từng người, từng đơn vị...

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/62-thi-sinh-du-hoi-thi-can-bo-huan-luyen-dieu-lenh-gioi-nam-2019-581584