600 triệu lượt hành trình dự kiến trong 'tuần lễ vàng' ở Trung Quốc

'Tuần lễ vàng' quốc khánh tại Trung Quốc năm nay trùng với Tết Trung Thu. 600 triệu lượt hành trình dự kiến diễn ra trong kỳ nghỉ 7 ngày được mong đợi là cú hích cho du lịch.

 Với việc không thể đi lại quốc tế do đại dịch Covid-19, người Trung Quốc đã chọn các điểm đến trong nước cho kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" bắt đầu từ ngày quốc khánh 1/10, mang lại cú hích mà ngành du lịch nước nay đang rất cần.

Với việc không thể đi lại quốc tế do đại dịch Covid-19, người Trung Quốc đã chọn các điểm đến trong nước cho kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" bắt đầu từ ngày quốc khánh 1/10, mang lại cú hích mà ngành du lịch nước nay đang rất cần.

Khoảng 600 triệu lượt hành trình sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ 7 ngày, theo ước tính của trang đặt chỗ Trip.com. Con số này chỉ bằng khoảng 3/4 so với cùng kỳ năm 2019 (780 triệu) nhưng vẫn được xem là sự hồi phục đáng kể. Trong ảnh, hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Đại Hưng ở Bắc Kinh hôm 25/9.

"Chúng tôi năm nào cũng đi du lịch nước ngoài nhưng năm nay chỉ có thể đi trong nước", một phụ nữ 29 tuổi ở Thượng Hải nói khi đang chuẩn bị lên đường đi Tam Á, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng trên đảo Hải Nam. "Tôi tưởng đi Tam Á sẽ tiết kiệm tiền, nên rất bất ngờ khi nghe nói giá phòng khách sạn tôi ở cao hơn 50% so với bình thường". Trong ảnh là dòng người xếp hàng tại khu mua sắm miễn thuế ở Tam Á.

Giá phòng khách sạn tại các thành phố biển đã tăng mạnh, có nơi tăng gấp đôi. Khách sạn hạng sang tại Thượng Hải (ảnh) cũng tăng giá 20% trong "tuần lễ vàng".

Hành khách làm thủ tục lên tàu tại nhà ga đường sắt ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, hôm 30/9. Kỳ nghỉ quốc khánh Trung Quốc năm nay trùng với Tết Trung Thu (rằm tháng 8 rơi vào ngày 1/10) vốn được xem là "tết đoàn viên" tại nước này.

Đa số hành khách đi tàu xe đều mang khẩu trang, trong bối cảnh Trung Quốc đang lo lắng về nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ ba sau khi phát hiện một cụm lây nhiễm ở thành phố gần biên giới Myanmar.

Cao điểm đi lại xảy ra hôm 30/9, tức trước quốc khánh một ngày, tại khắp các nhà ga, bến xe, sân bay ở Trung Quốc. Trong ảnh là quang cảnh hôm 30/9 nhà ga tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nơi có đông lao động nhập cư từ các nơi đổ về.

Chính quyền một số địa phương đã tận dụng kỳ nghỉ để kích cầu tiêu thụ. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, cung cấp voucher tổng trị giá 200 triệu nhân dân tệ (29,4 triệu USD) cho du lịch, vé xem phim và các dịch vụ khác.

Khoảng 20 tỉnh và thành phố tung ra những chương trình tương tự, như tỉnh Sơn Đông cung cấp phiếu mua sắm trị với tổng trị giá 150 triệu nhân dân tệ

Trung Quốc là nơi bùng phát đầu tiên của dịch virus corona vào cuối năm ngoái, và sau đó đã thực hiện các biện pháp mạnh tay chưa từng có để khống chế dịch. Dịch vụ hàng không, đường sắt, xe khách, vận tải công cộng... đã bị đóng băng suốt nhiều tháng kể từ trước Tết Nguyên Đán 2020.

Các thành phố từng bị phong tỏa toàn bộ suốt nhiều tuần như Vũ Hán đang trở lại bình thường. Tỉnh lỵ Hồ Bắc, nơi có di tích Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng (ảnh), đã trở thành điểm đến hàng đầu trong kỳ nghỉ này.

Người dân tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh sáng 1/10.

Cảnh đông đúc tại nhà ga đường sắt thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu hôm 30/9.

Hành khách tại ga đường sắt Đông Hàng Châu hôm 30/9, ngày cao điểm đi lại tại nhà ga.

Một cổ trấn tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, được trang trí để đón "song tiết" quốc khánh và Trung Thu.

Đông Phong
Ảnh: Tân Hoa Xã, China News

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/600-trieu-luot-hanh-trinh-du-kien-trong-tuan-le-vang-o-trung-quoc-post1136958.html