60 thủ khoa năm 2020 là tài sản của Thành phố, đất nước

'Các gương thủ khoa là những điển hình thực sự tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, là nguồn nhân lực chất lượng cao, là tài sản của Thành phố và đất nước', đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM khẳng định.

TPHCM vinh danh 60 thủ khoa đầu vào và đầu ra tiêu biểu năm 2020

TPHCM vinh danh 60 thủ khoa đầu vào và đầu ra tiêu biểu năm 2020

Tối 27/11, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa” lần 7 năm 2020 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Phát biểu tại chương trình tuyên dương, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, 60 thủ khoa được tuyên dương là những tấm gương vượt lên khó khăn, quyết tâm giành thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào. Đây là những điển hình thực sự tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, là nguồn nhân lực chất lượng cao, là tài sản của Thành phố và đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tin tưởng, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao như các thủ khoa chắc chắn là những nhân tố quan trọng, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố và đất nước.

Vinh danh 60 thủ khoa tiêu biểu năm 2020

Bên cạnh những kỳ vọng lớn lao, đồng chí cũng đề nghị các bạn tân sinh viên là thủ khoa đầu vào phải lấy điểm xuất phát thuận lợi này làm động lực để tiếp tục phát huy, phấn đấu vươn lên trong học tập. Trong đó, cần tiếp cận những tri thức mới, học cách tự học hiệu quả, tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động, phong trào để trở thành sinh viên 5 tốt, những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác… Đối với các bạn là thủ khoa tốt nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn để đóng góp cho Thành phố.

Cạnh đó, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cần tập trung nâng chất các phong trào; nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của Thành phố để tạo môi trường cho các bạn thanh niên, sinh viên “rèn đức, luyện tài”, tham gia góp sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Năm nay, chương trình vinh danh những sinh viên đạt thành tích thủ khoa toàn trường, xuất sắc trong học tập, rèn luyện kỹ năng, nghiên cứu khoa học, từng tham gia các hoạt động trao đổi, giao lưu sinh viên quốc tế...

Năm 2020, có 60 thủ khoa được tuyên dương, trong đó có 33 bạn là thủ khoa đầu vào và 27 bạn là thủ khoa đầu ra. Đặc biệt, có 22 cán bộ Đoàn - Hội tốt nghiệp thủ khoa có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

Trong số 33 thủ khoa đầu vào, có 17 bạn trúng tuyển vào trường với số điểm thi THPT quốc gia từ 27 điểm, nhiều bạn đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic môn học các cấp.

Trong số 27 thủ khoa tốt nghiệp, có 22 bạn là cán bộ Đoàn - Hội từ cấp Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng trở lên; 17 bạn từng đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp; 3 bạn đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng”; 1 bạn đạt giải nhì Hội thi Thủ lĩnh sinh viên, 1 bạn là thủ khoa “kép”.

Sau 7 năm khởi xướng, chương trình “Vinh danh thủ khoa” đã tuyên dương hơn 500 thủ khoa, trong đó có 260 thủ khoa đầu vào và 291 thủ khoa đầu ra là cán bộ Đoàn - Hội tốt nghiệp, thủ khoa toàn trường có xuất sắc trong học tập, rèn luyện tại các trường ĐH, CĐ, HV.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/60-thu-khoa-nam-2020-la-tai-san-cua-thanh-pho-dat-nuoc-63256.html