60 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sẽ tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ninh

Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ninh dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 60 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Sáng 20/8, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2020 dự kiến diễn ra ngày 28 – 29/8, tại TP Hạ Long.

Hội nghị có chủ đề “Quảng Ninh 2020 – Điểm đến đầu tư” dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 60 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Quảng Ninh, trong đó nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam. Trong chương trình hội nghị sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, hội nghị có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Quảng Ninh. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết toàn bộ chương trình hội nghị, làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo chất lượng, hiệu ứng truyền thông, tạo ấn tượng tốt đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành, công tác phòng, chống dịch phải được đặc biệt quan tâm, đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo công bố từ Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với 3,99 tỷ USD và chiếm 35,37% tổng vốn đầu tư. Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, trong thời gian tới, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc có xu hướng mở rộng ra các khu vực khác như Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long…

Năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao Hàn Quốc-Mekong, đồng thời Hàn Quốc đang nỗ lực triển khai các hoạt động hợp tác từ những kết quả của hội nghị cấp cao hai nước.

Dự kiến trong tháng 10 tới, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ đồng tổ chức diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc - Mekong tại TP Cần Thơ.

Mới đây, ông Park Noh Wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã đề xuất với lãnh đạo TP Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa 13 tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Cần Thơ.

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/60-tap-doan-doanh-nghiep-lon-cua-han-quoc-se-tham-gia-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tai-quang-ninh-116033.html