60 nhà ngoại giao chưa thể được sơ tán khỏi Triều Tiên

Chuyến bay nhằm đưa các nhà ngoại giao nước ngoài bị mắc kẹt tại Bình Nhưỡng đến Vladivostok, Nga, dự kiến vào cuối tuần này đã bị hoãn lại đến đầu tuần sau.

Ảnh NK News.

Ảnh NK News.

Hãng tin NK News cho biết, chuyến bay được chính quyền Triều Tiên xác nhận hồi đầu tuần này, dự kiến sẽ đưa khoảng 60 người, trong đó có nhiều nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi nước này, trên máy bay chở khách của hãng Air Koryo của Triều Tiên.

Sự chậm trễ này được cho là do phía Nga tiếp tục từ chối “bật đèn xanh” cho chuyến bay. Cả Bộ Ngoại giao Nga và quan chức hàng không Vladivostok đều chưa đưa ra bình luận.

Nhiều nhà ngoại giao hiện đang bị quản thúc tại gia nghiêm ngặt tại Bình Nhưỡng trong hơn một tháng qua, trong bối cảnh các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt của chính quyền nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 trên lãnh thổ nước này.

Các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng trong một số ngày gần đây đã “ăn mừng” việc kết thúc 30 ngày cách ly. Tuy nhiên, một số khác lại bày bỏ ít lạc quan hơn khi Thứ trưởng Y tế Triều Tiên cho biết hồi tuần trước rằng nước này sẽ duy trì lệnh cấm đi lại đến khi tìm ra phương pháp chữa trị virus này.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/60-nha-ngoai-giao-chua-the-duoc-so-tan-khoi-trieu-tien-584444/