60 người nhiễm corona sau khi dự một đám tang

Hơn 60 người được cho là đã nhiễm virus corona sau khi tham dự một đám tang ở miền bắc Tây Ban Nha.

 Khu phố ở thị trấn Haro vắng vẻ sau lệnh phong tỏa.

Khu phố ở thị trấn Haro vắng vẻ sau lệnh phong tỏa.

Khoảng 60 người từ Álava và La Rioja có thể đã bị nhiễm nCov, theo kết quả xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh học Quốc gia. Trong số này, 38 người sống ở Riojan, thị trấn Haro và Casalarreina và ít nhất 25 người khác ở tỉnh Alava.

Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận ít nhất 39 trường hợp dương tính với nCov ở La Rioja sau một tang lễ ở Vitoria-Gasteiz, miền bắc nước này hai tuần trước.

Những ca phát hiện nhiễm corona được phát hiện liên quan đến đám tang sau khi một bệnh nhân 54 tuổi đến bệnh viện Santiago Apóstol ở Miranda de Ebro, Burgos.

Các nguồn tin y tế ở vùng Basque nói với tờ El Pais của Tây Ban Nha: “Mối liên hệ giữa đám tang và các ca nhiễm đang được điều tra”.

Giám đốc Trung tâm Điều phối Cảnh báo và Cấp cứu Sức khỏe, Fernando Simón xác nhận các trường hợp ở La Rioja có liên quan đến một “sự kiện truyền nhiễm riêng lẻ”.

Hiện chỉ có 6 trường hợp điều trị tại bệnh viện, nhưng giới chức cho biết cảnh sát sẽ tăng cường kiểm soát cách ly tại nhà ở Haro.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết tình hình đang căng thẳng ở thị trấn Haro, Rioja, nơi Lực lượng Bảo vệ Dân sự và Cảnh sát Địa phương đã giám sát tại nhà những người thân của những ca nhiễm bệnh. Họ đang tự cách ly tại nhà.

“Chúng tôi ổn, chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh và chúng tôi không có triệu chứng nào”, một trong số người nhiễm bệnh cho hay. “Cuối tuần trước, chúng tôi đã ở Vitoria dể dự một đám tang. Như đã nói, ai đó đã ở Ý cũng đến đây và chúng tôi nghĩ họ đã bị lây bệnh.”

Ở Tây Ban Nha, khoảng 400 người nhiễm và 8 người tử vong vì COVID-19.

Thiên Ân (Theo Express)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/60-nguoi-nhiem-corona-sau-khi-du-mot-dam-tang-7131435.html