60 người chết do mưa lũ, hàng nghìn hộ dân vẫn còn ngập lụt

Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới, nơi phát sinh các cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập vào nước ta trong thời gian qua vẫn có trục vắt qua khu vực miền Trung. Vì vậy ở các tỉnh miền Trung trong khoảng 5 - 7 ngày tới tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng.

Trường học ở phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) nước lên sát mái. Ảnh: Lê Tám Bảy

Trường học ở phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) nước lên sát mái. Ảnh: Lê Tám Bảy

Sáng 17/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối 16/10/2020, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay ở khu vực miền Trung, Tây nguyên tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, lượng mưa phổ biến 60 - 150mm. Một số trạm mưa lớn: Hướng Linh (Quảng Trị) 423,2mm; Nam Thạch Hãn (Quảng Trị) 323mm; Hải Lâm (Quảng Trị) 233mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế) 199mm; Nam Đồng (Thừa Thiên Huế) 195mm; Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 190mm; Hố Hô (Hà Tĩnh) 161mm.Dự báo từ ngày 16 - 21/10 trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, thượng nguồn các sông ở Bình Định, Phú Yên, KonTum, Gia Lai có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3; riêng các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vượt mức BĐ3.Về tình hình thiệt hại do thiên tai, báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho thấy, tính đến 17 giờ ngày 16/10, còn 14.937 hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán, trong tổng số 21.785 hộ đã sơ tán. Trong đó 14.867 hộ phải sơ tán do ngập lụt thuộc một số nơi của 7 huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Thừa Thiên Huế: 14.857 hộ; Quảng Nam: 10 hộ), 70 hộ phải di dời do nguy cơ sạt lở đất thuộc huyên Tây Giang (Quảng Nam). Các địa phương khác nước đã rút, người dân đã trở về nhà.Tính chung, từ ngày 6/10 đến nay, mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên làm 60 người chết (Quảng Bình 2, Quảng Trị 16, Thừa Thiên Huế 22, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2). Hiện còn 4 người mất tích chưa được tìm thấy.Liên quan đến thủy điện Rào Trăng 3, báo cáo cho biết, trong ngày 16/10, thời tiết mưa dông trên diện rộng, các lực lượng cứu hộ tạm dừng công tác san, gạt đường vào thủy điện. Phương án tìm kiếm ngày 17/10, tập trung đẩy nhanh tiến độ san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân mất tích.Nhận định về tình hình thời tiết, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm chia sẻ, từ ngày 5/10 tới nay, thiên tai xuất hiện dồn dập ở nước ta, với 3 cơn bão, 1 áp thấp nhiệt đới gối nhau và mưa lũ xảy ra triền miên, với nhiều điểm mưa lớn kỷ lục ở miền Trung.Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới, nơi phát sinh các cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập vào nước ta trong thời gian qua vẫn có trục vắt qua khu vực miền Trung. Vì vậy ở các tỉnh miền Trung trong khoảng 5 - 7 ngày tới tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng. Sau đợt mưa lớn kéo dài từ nay đến khoảng ngày 21 - 22/10, từ ngày 23/10 đến cuối tháng 10, vùng mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng thu hẹp lại và tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/60-nguoi-chet-do-mua-lu-hang-nghin-ho-dan-van-con-ngap-lut-399098.html