60 nghìn lít dầu D.O không rõ nguồn gốc bị phát hiện trên vùng biển Tây Nam

Sáng 29/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt giữ tàu cá vận chuyển 60.000 lit dầu D.O không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, ngày 27/4, lực lượng tuần tra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tuần tra ở khu vực vùng biển phía Đông Nam cách Côn Đảo khoảng 75 hải lý, phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát TG-93798-TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã phát tín hiệu dừng tàu, nhưng tàu TG-93798-TS không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy. Lực lượng tuần tra tiến hành truy đuổi, đến khoảng 20 giờ cùng ngày mới yêu cầu tàu TG-93798-TS dừng lại để kiểm tra hành chính.

Lực lượng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 60.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 60.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Ngô Minh Trung (43 tuổi), ngụ tại Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Trung, trên tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu D.O và không chứng từ chứng minh về nguồn gốc của số dầu trên.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 27/4, tại khu vực biển cách Tây Bắc đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 14 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG 91283 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tàu đang vận chuyển trên 70.000 lít dầu D.O. Trên tàu lúc này còn có 4 thuyền viên, ông Phạm Quang Vinh, quê Rạch Giá, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Toàn bộ số dầu trên khi kiểm tra đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Nam Tiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/60-nghin-lit-dau-do-khong-ro-nguon-goc-bi-phat-hien-tren-vung-bien-tay-nam-560640.html