'60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới' ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hưởng ứng '60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới', cán bộ, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tập trung cao độ trên mỗi công trình, phần việc với mục tiêu 'chạm đích' huyện NTM vào cuối năm 2020.

Những ngày này, khắp các đường làng, ngõ xóm ở Vũ Quang, người dân phấn khởi làm “đẹp đường, đẹp ngõ”, góp sức thực hiện "60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới" và lập thành tích hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Người dân thôn 6, xã Quang Thọ tổng vệ sinh trên các tuyến đường.

Người dân thôn Kim Quang, xã Quang Thọ xây dựng các tuyến đường hoa, tập trung chỉnh trang khu dân cư...

Triển khai 60 ngày cao điểm xây dựng NTM, xã Quang Thọ chú trọng chỉnh trang cơ sở hạ tầng, nhà ở, nhất là chuồng trại và công trình vệ sinh phụ trợ. Để hỗ trợ cho các hộ khó khăn, ngoài huy động cán bộ hỗ trợ ngày công, xã đã cho các thôn tạm cấp ứng gạch để xây dựng.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ Hà Văn Yên cho biết: "Xã đã huy động hơn 100 triệu đồng, hơn 3.000 ngày công; làm mới được 750m hàng rào xanh, xây dựng được gần 2km mương thoát nước, chỉnh trang 143 chuồng trại chăn nuôi, mở rộng 1.500m lề đường...".

Người dân thôn Hợp Minh (xã Hương Minh) tập trung hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư NTM, phát động Nhân dân xây dựng gia đình NTM trong đợt thi đua cao điểm.

Theo đó, ban cán sự thôn đã trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, mương thoát nước, chỉnh trang vườn hộ...

“60 ngày cao điểm xây dựng NTM” ở Vũ Quang đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân.

Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Ngân (áo trắng) ở thôn Hương Thọ (xã Đức Hương) vẫn tích cực góp sức, góp tài sản để chỉnh trang đường thôn. Bà Ngân chia sẻ: "Quê hương đang ngày càng khang trang, đẹp đẽ khi mỗi người chăm chút xây dựng NTM. Đây là động lực để tôi cố gắng góp sức bằng những phần việc thiết thực nhất".

Đợt thi đua cao điểm lần này, huyện Vũ Quang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở 2 xã NTM nâng cao (Đức Lĩnh, Hương Minh); hoàn thành 10 khu dân cư kiểu mẫu, 135 vườn mẫu, 55 cụm dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; 647 hộ chỉnh trang vườn; 505 hộ xây hố rác theo hướng ủ phân vi sinh, 855 hộ xây hố lắng lọc nước thải sinh hoạt...

Chung sức cùng người dân trong đợt thi đua cao điểm, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Vũ Quang tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần giúp người dân xã Quang Thọ, Hương Minh chỉnh trang khuôn viên hội quán, tu sửa lại hàng rào, cây xanh, xây dựng bồn hoa cây cảnh, làm mương thoát nước và mở rộng đường giao thông.

Với nhiều cách làm sáng tạo cùng với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Vũ Quang vững tin sẽ về đích huyện NTM vào cuối năm 2020.

60 ngày cao điểm xây dựng NTM ở Vũ Quang được triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/10/2020. Đến thời điểm này, sau gần một tháng triển khai, toàn huyện đã huy động được 3,7 tỷ đồng; gần 20.000 ngày công tiến hành nâng cấp hơn 4km đường GTNT; trồng mới hơn 4km hàng rào xanh; xây dựng 2 nhà văn hóa thôn...

Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Vũ Quang

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/60-ngay-cao-diem-xay-dung-nong-thon-moi-o-huyen-mien-nui-ha-tinh/199149.htm