60 năm trường THCS Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội:Tiếp nối truyền thống anh hùng, hiếu học

Trường THCS Phú Cường (Ba Vì – Hà Nội) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017). Ngôi trường từng có thời mái tranh, vách đất, nay đã khang trang, sạch đẹp, nhiều cựu học sinh thành đạt, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước…

Từ ngôi trường mái lá…
Năm 1957, trước nhu cầu học tập của Nhân dân các xã trong vùng, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quyết định thành lập trường cấp II Phú Cường đặt tại khu vực đình làng Phú Thịnh, xã Phú Cường. Khi mới thành lập, trường chỉ có 1 lớp (gọi là lớp 5 nhô), với 52 học sinh, được tuyển chọn từ con em địa phương và các xã lân cận, cùng 4 thầy cô giáo do thầy Nguyễn Văn Quảng làm Hiệu trưởng. Cơ sở vật chất lúc đó thiếu thốn trăm bề. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, các học sinh phải học nhờ ở nhà dân, có khi học nhờ tại kho của hợp tác xã. Đó là giai đoạn học trò đi chân đất, đội mũ rơm đi học, những giờ học dưới tiếng gầm réo của máy bay địch, tiếng đạn bom xen lẫn tiếng giảng bài say sưa của các thầy cô giáo…

 Các thế hệ thầy trò trường THCS Phú Cường trong ngày kỷ niệm.jpg

Các thế hệ thầy trò trường THCS Phú Cường trong ngày kỷ niệm.jpg

Giai đoạn năm 1978-1992, trường cấp II và cấp I Phú Cường sáp nhập thành trường phổ thông cơ sở (PTCS) và được xây dựng ở vị trí giữa 2 thôn Phú Thịnh và Thanh Chiểu, tạo điều kiện cho con em của hai thôn đến trường. Với truyền thống hiếu học, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương nên thầy và trò trường PTCS Phú Cường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm lo giảng dạy, học tập để có tri thức góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhà trường đã tập trung giáo dục con người mới phát triển toàn diện theo 4 mục tiêu: “Đức, trí, thể, mỹ”, thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội”; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt, học tốt”… Nhờ đó, nhà trường 3 năm liền từ 1978 – 1980 được công nhận là Đơn vị tiên tiến xuất sắc của TP Hà Nội; năm học 1982-1983 được Hội đồng Bộ trưởng tặng Bằng khen…
Năm học 1992-1993, PTCS Phú Cường lại tách ra thành 2 cấp học, đó là cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở (THCS) như ngày nay.
… Hướng đến trường chuẩn quốc gia
Từ một ngôi trường được xây dựng bằng tranh tre, nứa lá, vách đất, rồi đến ngôi trường cấp bốn, mái ngói, giờ đây, trường THCS Phú Cường đã được xây dựng khang trang, khung cảnh sư phạm xanh, sạch, đẹp. Đội ngũ các thầy cô đạt chuẩn và vượt chuẩn, đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu của công tác giáo dục, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp “trồng người” đầy vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó. Các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt” luôn được thầy và trò hưởng ứng sôi nổi, tạo nên không khí hào hứng, tích cực trong nhà trường. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng từ 54,9% năm 2011 – 2012 lên 63,3% năm học 2016 – 2017; tỷ lệ học sinh yếu kém giảm từ 10,9% năm học 2011 – 2012 xuống còn 3,4% năm học 2016 – 2017. Số học sinh giỏi cấp Huyện tăng từ 13 em năm học 2011 -2012 lên 34 em năm học 2016 – 2017, năm nào cũng có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Thành phố.

Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì trao tặng lẵng hoa chúc mừng trường THCS Phú Cường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, sự nỗ lực hết mình của các thầy cô giáo trường THCS Phú Cường đã được đền đáp một cách xứng đáng: Nhiều năm liền nhà trường được công nhận là Đơn vị tiên tiến, tiên tiến xuất sắc cấp huyện, cấp thành phố. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến các cấp… Nhiều học sinh đã trưởng thành có học hàm, học vị cao như Phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ và trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, nhà văn, nhà báo, doanh nhân thành đạt. Nhiều cựu học sinh nay trở thành giáo viên của trường, tiếp nối các thầy cô trong sự nghiệp trồng người… Truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh Phú Cường thật đáng tự hào, xứng đáng với truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp…
Thầy giáo Lê Hữu Huệ - Hiệu trưởng THCS Phú Cường cho biết: Nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nhà trường phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2018-2019…

Nguyễn Chương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/60-nam-truong-thcs-phu-cuong-huyen-ba-vi-ha-noitiep-noi-truyen-thong-anh-hung-hieu-hoc-303661.html