60 năm quan hệ Cuba-Việt Nam: Tình hữu nghị anh em không biên giới

Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina của Cuba ngày 7/12 có bài viết nhân kỉ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Cuba-Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đây là dịp để hai nước củng cố tình hữu nghị anh em không biên giới.

Mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Cuba-Việt Nam tại Hà Nội ngày 1/12/2020.

Mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Cuba-Việt Nam tại Hà Nội ngày 1/12/2020.

Bài viết trên Prensa Latina cho rằng, Cuba và Việt Nam đã đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 này, nhưng trên thực tế, những kết nối giữa hai nước đã vượt xa hơn cả tình hữu nghị anh em nồng ấm và đã được thực tế chứng minh.

Chưa đầy hai năm sau thắng lợi của Cách mạng, Cuba là quốc gia đầu tiên từ châu Mỹ Latinh thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Sự kiện đó đã biến thành nhiều hành động cụ thể, và tất cả đã được đúc kết trong một câu nói của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã được người Việt Nam trân trọng như một biểu tượng của quan hệ hai nước: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tháng 9/1973, Chủ tịch Fidel là chính khách đầu tiên đi qua Vĩ tuyến 17, nơi chia cắt một đất nước không thể chia cắt thành hai miền Nam – Bắc.

Sau đó, tình đoàn kết của Cuba ngày càng bền chặt và vẫn còn hiện rõ: một bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình; một trang trại bò sữa ở Sơn La, một khách sạn ở Hà Nội, sự hỗ trợ trồng và sản xuất cà phê, các chương trình hợp tác khác, cùng sự ủng hộ rộng rãi tại các diễn đàn quốc tế.

Cuba vẫn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, xây dựng; và thanh niên Việt Nam liên tục sang học tập tại Cuba.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Cuba theo nhiều cách khác nhau: Tham vấn cho Cuba trồng lúa và cà phê; đầu tư vào Vùng Phát triển Đặc biệt Mariel và các chương trình khác; học bổng cho thanh niên Cuba…

Và bất cứ khi nào đất nước Cuba gặp bão lụt hay thiên tai, những người anh em, chị em từ Việt Nam lại chung tay góp gạo cùng người dân Cuba.

Năm này qua năm khác, Việt Nam đã liên tục bỏ phiếu tại Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Hai Đảng Cộng sản và Chính phủ hai nước luôn hợp tác và thường xuyên trao đổi đoàn. Các chuyến thăm quan trọng gần đây nhất là của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Cuba tháng 3/2018; và của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới Cuba tháng 11/2018.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba, hai nước đã ký một hiệp định thương mại có hiệu lực vào tháng 4/2020 và đóng vai trò thúc đẩy các liên kết kinh tế và hợp tác trong những năm tới.

Kim ngạch thương mại hai nước đạt mức trung bình 240 triệu đô la một năm, nhưng hiệp định hợp tác đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số đó trong thời gian ngắn, qua đó tái khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng thứ hai của Cuba ở châu Á.

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chắc chắn sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy những mục tiêu đó và củng cố tình hữu nghị anh em không biên giới giữa hai nước.

(theo Prensa Latina)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/60-nam-quan-he-cuba-viet-nam-tinh-huu-nghi-anh-em-khong-bien-gioi-130919.html