60 năm hình thành và phát triển Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh

Ngày 20-11, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH KHXH và NV) TP Hồ Chí Minh (thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh…

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH KHXH và NV thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu về khoa học xã hội, vừa giữ gìn, bảo vệ toàn diện những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, vừa hội tụ được những tri thức mới, đề cao chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, trường cũng trở thành trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, nơi vận động đổi mới và sáng tạo, có khả năng đột phá tạo ra những nhân tố mới, phong trào mới đóng góp cho sự phát triển của thành phố và xã hội...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu mà các thế hệ thầy, trò của Trường ĐH KHXH và NV thành phố Hồ Chí Minh đạt được. Dù ở giai đoạn nào nhà trường cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn cho đất nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị tập thể nhà trường cần tiếp tục tập trung thi đua dạy tốt - học tốt; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế sâu rộng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên mạnh về cả số lượng và chất lượng. Tiếp tục chuẩn hóa và đổi mới về quản trị đại học kết hợp nâng cao chất lượng đội ngũ để nhà trường sớm phát triển thành một đại học hàng đầu trong khu vực về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Trường ĐH KHXH và NV thành phố Hồ Chí Minh bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bằng đá quý và 50 triệu đồng cho Quỹ Học bổng của trường. Dịp này, Trường ĐH KHXH và NV thành phố Hồ Chí Minh cũng vinh danh 60 sinh viên tiêu biểu qua các thế hệ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34770002-60-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tp-ho-chi-minh.html