60 năm giai điệu biên cương

Đây là chủ đề hội diễn hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đánh trống khai mạc hội diễn, sáng 27/11

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đánh trống khai mạc hội diễn, sáng 27/11

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội diễn tuyên truyền văn hóa tiêu biểu tuyến biên giới, biển đảo 2018.

Tham dự lễ khai mạc có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo, đại biểu Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 552 cán bộ, diễn viên đến từ 20 Đội tuyên truyền văn hóa tiêu biểu tuyến biên giới, biển đảo...

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng ban tổ chức hội diễn cho biết: Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo”. Trong ảnh: Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng cờ lưu niệm cho 20 đội tham gia hội diễn.

Diễn ra từ 27/11 đến 30/11, với chủ đề “60 năm giai điệu biên cương”, hội diễn là một nội dung trong chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Hội diễn sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó quân dân biên giới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, biển đảo; ca ngợi bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của BĐBP; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong ảnh: Lãnh đạo Vụ Văn hóa Dân tộc tặng hoa cho các đội tham gia hội diễn

Cho những mùa xuân biên giới bình yên

Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, những năm qua, các hoạt động thông tin tuyên truyền của Đội tuyên truyền văn hóa các tỉnh thành biên giới đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, thực sự là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng văn hóa, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giá trị văn hóa nghệ thuật lành mạnh đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời bảo tồn, giữ gìn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển đảo.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng đoàn cán bộ, diễn viên BĐBP tỉnh Sơn La về dự hội diễn, cho biết: Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh Sơn La tham gia hội diễn với hơn 30 nam nữ diễn viên thuộc BĐBP và cán bộ, cộng tác viên ngành Văn hóa thông tin của tỉnh.

“Với 8 tiết mục gồm ca, múa, nhạc, kịch, các diễn viên của đoàn sẽ góp phần phản ánh sinh động kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm; tình quân dân thắm thiết và thế trận biên phòng lòng dân cùng đời sống văn hóa tinh thần đa dạng phong phú của đồng bào 12 dân tộc tỉnh Sơn La. Đây là chương trình đặc biệt, không chỉ tham gia hội diễn ở cấp Bộ tư lệnh mà còn là chương trình đi lưu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc khu vực biên giới”, Trung tá Đoàn Ngọc Báu nói.

Hai nữ diễn viên Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh Quảng Nam về dự hội diễn

Theo đại diện Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh Lào Cai, lực lượng biên phòng tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới quốc gia tiếp giáp Trung Quốc dài hơn 182km, trên địa bàn 26 xã phường, thị trấn biên giới.

Để góp phần đảm bảo cho chính quyền, quân và dân các dân tộc Lào Cai trên tuyến biên giới ổn định, giữ vững được chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, những người lính biên phòng Lào Cai phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững trong tim một tình yêu đất nước, cho những mùa xuân biên giới bình yên và biên cương xanh mãi tình bầu bạn. Do đó, đoàn Lào Cai mang tới hội diễn 6 tiết mục hát múa, nhạc, kịch đã được chuẩn bị công phu.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/60-nam-giai-dieu-bien-cuong-1349874.tpo