60 đề tài, sáng kiến có giá trị được giới thiệu tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ngành Quân y

Sáng 26-3, tại Hà Nội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ngành Quân y.

Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Y học quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu là lãnh đạo chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Cục Khoa học quân sự, Ban Thanh niên Quân đội, lãnh đạo các bệnh viện quân đội và hơn 100 nhà khoa học trẻ, đại diện các nhóm tác giả tham gia trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đây cũng là dịp để lực lượng cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ trong toàn ngành trao đổi chuyên môn, học thuật, đề xuất giải pháp, chính sách thúc đẩy, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.

C

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều năm qua, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, viện nghiên cứu, nhà trường quân y đã tham gia, hưởng ứng tích cực các hội thi, hội thao, giải thưởng... được tổ chức trong và ngoài quân đội với số lượng, chất lượng các công trình ngày càng tăng lên, nhiều công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Từ đó làm lan tỏa phong trào thanh niên nghiên cứu khoa học rộng khắp, được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ủng hộ, đánh giá cao.

Hội nghị lần này do Cục Quân y phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đã thu hút nhiều đề tài, sáng kiến của các cán bộ, nhà khoa học, nghiên cứu trẻ đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn 60 đề tài, sáng kiến có giá trị và đạt giải cao trong các hội thi, hội thao, giải thưởng giai đoạn 2016 - 2020 thuộc các lĩnh vực y học hiện đại, y học cổ truyền, dược, trang thiết bị y tế... để biên soạn thành cuốn kỷ yếu hội nghị. Trong đó, gần 30 báo cáo được trình bày trực tiếp tại hội nghị thuộc lĩnh vực y học quân sự, nội khoa, ngoại khoa, dược, trang bị y tế tại phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho rằng, trong phong trào thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ thì tuổi trẻ ngành quân y là một trong những lực lượng hàng đầu, tham gia tích cực, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành. Các công trình, đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ ngành quân y đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành quân y, ngành hậu cần, của quân đội và của đất nước.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/60-de-tai-sang-kien-co-gia-tri-duoc-gioi-thieu-tai-hoi-nghi-khoa-hoc-tuoi-tre-nganh-quan-y-655173