60% công nhân thành phố Hồ Chí Minh đi làm trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu tiên làm việc trở lại sau kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, có khoảng 40% doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trở lại. Tỷ lệ công nhân đi làm là khoảng 150.000/280.000 người, đạt hơn 60%.

Khoảng 60% công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đi làm trở lại trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: Ngày 17-2, một số công ty mới chỉ mở cửa đón người lao động đến gặp mặt, chưa hoạt động chính thức. Từ ngày 18-2, lượng công nhân làm sẽ đạt mức cao hơn, khi các doanh nghiệp chính thức triển khai sản xuất.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Tuấn, trong dịp nghỉ Tết vừa qua, có trên 75% người lao động không về quê, nên sự thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết sẽ không đáng kể.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đều thông báo đến người lao động về việc khai báo y tế khi trở lại làm việc. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn yêu cầu công nhân trở về từ vùng dịch phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế và thực hiện nghiêm việc cách ly.

Với những doanh nghiệp mở cửa đón công nhân trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị đều trang bị máy đo thân nhiệt, dung dịch khử khuẩn và yêu cầu công nhân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định.

An An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991428/60-cong-nhan-thanh-pho-ho-chi-minh-di-lam-trong-ngay-dau-tien-sau-ky-nghi-tet