60 cảnh khuyển phía Bắc xuất sắc đoạt giải sau một tuần tranh tài

Ngày 23-5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Vòng sơ khảo Cụm 1 Hội thi chó nghiệp vụ CAND lần thứ IV.

Vòng thi này được tổ chức từ ngày 16 đến 23-5, thu hút 49 đoàn tham dự gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, 27 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 20 Trại giam khu vực phía Bắc, với tổng số 115 cán bộ huấn luyện, 115 chó nghiệp vụ.
Hội thi được tổ chức định kỳ 5 năm/lần, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong công tác huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Trọng Chí trao giải Nhất các nội dung thi cho các cá nhân

Đại tá Nguyễn Trọng Chí trao giải Nhất các nội dung thi cho các cá nhân

Hội thi cũng là dịp để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ huấn luyện động vật nghiệp vụ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác nuôi dưỡng, quản lý, sử dụng và phương pháp huấn luyện động vật nghiệp vụ.

Được tổ chức với 2 Vòng thi sơ khảo (Cụm 1, Cụm 2), Hội thi lần này bao gồm 6 nội dung thi: Các động tác cơ bản; chuyên khoa tấn công, bắt khám xét đối tượng dùng vũ khí cố thủ trên nhà cao tầng; chuyên khoa truy tìm dấu vết mùi hơi người; chuyên khoa phát hiện ma túy; chuyên khoa phát hiện thuốc nổ; chuyên khoa giám biệt mùi hơi người.

Đại tá Nguyễn Trọng Chí trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các tập thể

Trong đó, Vòng thi sơ khảo Cụm 1 (khu vực phía Bắc) được tổ chức từ ngày 16 đến 23-5 đã thu hút 49 đoàn tham gia dự thi gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, 27 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 20 Trại giam khu vực phía Bắc với tổng số 115 cán bộ huấn luyện, 115 chó nghiệp vụ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã xác định được 6 đơn vị khu vực phía Bắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn; lựa chọn ra 60 chó nghiệp vụ đạt giải, trong đó 32 chó nghiệp vụ được quyền tham dự Vòng thi Chung kết toàn quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bảng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao giải Nhì các nội dung thi cho các cá nhân

Vòng thi sơ khảo Cụm 2 (khu vực phía Nam) trước đó cũng đã lựa chọn được 60 chó nghiệp vụ để trao giải, trong đó có 31 chó nghiệp vụ xuất sắc thuộc 19 đơn vị được quyền tham dự thi Vòng Chung kết.

Đánh giá về cuộc thi, Đại tá Nguyễn Trọng Chí, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Giám khảo Hội thi cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện nơi ăn, ở, sinh hoạt và thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng nhưng các cán bộ huấn luyện đã nêu cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu giành thành tích cao nhất. Hội thi cũng là dịp để cán bộ huấn luyện động vật nghiệp vụ gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để về vận dụng ở đơn vị mình; là dịp để các tập thể, cá nhân đua tài sau bao năm bền bỉ, kiên trì huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Trọng Chí đề nghị Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác phục vụ tổ chức Vòng thi Sơ khảo để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Vòng thi Chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 7-6-2019. Đối với cán bộ huấn luyện dự thi cần củng cố, nâng cao năng lực động vật nghiệp vụ, tích cực tập luyện để tham gia Vòng thi Chung kết đạt kết quả cao hơn nữa, khắc phục những động tác, khoa mục còn chưa tốt…

Đại tá Nguyễn Văn Diện, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trao giải Ba các nội dung thi cho các cá nhân

Thượng tá Ngô Văn Khoa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trao giải Khuyến khích các nội dung thi cho các cá nhân

Các đại biểu dự lễ bế mạc

Về các giải tập thể: Giải Nhất thuộc về Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh CSCĐ; 2 giải Nhì: Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP. Hà Nội và Phòng CSCĐ Công an TP. Hải Phòng; 3 giải Ba thuộc về: Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Sơn La và Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Giang.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/60-cho-nghiep-vu-phia-bac-xuat-sac-doat-giai-sau-mot-tuan-tranh-tai-546209/