60.000 học sinh Vũ Hán trở lại trường sau khi được xét nghiệm COVID-19

Hôm nay, gần 60.000 học sinh Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã quay trở lại trường học sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch bệnh.

Học sinh cấp 3 ở Vũ Hán đi học trở lại vào ngày 6/5. Ảnh: Reuters

Học sinh cấp 3 ở Vũ Hán đi học trở lại vào ngày 6/5. Ảnh: Reuters

Theo CNN, 121 trường học ở Vũ Hán đã mở cửa trở lại, gồm 83 trường trung học và 38 trường dạy nghề.

57.800 học sinh Vũ Hán đã trở lại trường vào hôm nay, 6/5. Trong đó, các học sinh cuối cấp 3 sẽ là nhóm đầu tiên đi học vì cần chuẩn bị cho kì thi đại học “gao kao”.

Kì thi thường được tổ chức vào ngày 7 và 8/6 hàng năm, nhưng năm nay đã bị lùi lại đến ngày 7 và 8/7.

Theo Guardian, khi trở lại lớp học, các học sinh Vũ Hán buộc phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang và không tụ tập. Lớp học được chia nhỏ, bàn học được bố trí cách xa nhau 1m và học sinh phải ra về theo ca.

Các khu học xá đã được khử trùng, làm sạch. Máy đo thân nhiệt đã được lắp đặt ở cổng trường. Những ai có thân nhiệt cao sẽ không được phép lên lớp.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Xinhua

Trước đó, vào ngày 1/5, chính quyền thành phố Vũ Hán đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 19.178 học sinh cấp 3. Các giáo viên đã được xét nghiệm vào cuối tháng Tư.

Vũ Hán bắt đầu bị phong tỏa từ ngày 23/1 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tất cả các trường học đều bị đóng cửa. Người dân không được phép rời khỏi thành phố. Việc di chuyển nội đô cũng bị hạn chế tối đa.

Bắt đầu từ ngày 8/4, một số lệnh hạn chế ở Vũ Hán đã được dỡ bỏ. Thành phố mở cửa trở lại, và một số doanh nghiệp được phép nối lại hoạt động.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố hiện chưa định ngày mở cửa trở lại các trường cấp 2 và cấp 3.

Tại các thành phố khác của Trung Quốc, trường học đã được dần mở cửa trở lại vào tháng Tư. Bắc Kinh, Thượng Hải tuần trước đã cho phép một số ít học sinh trở lại trường.

Trung Quốc hôm qua ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài và 20 ca bệnh không có triệu chứng.

Tổng số ca bệnh ở Trung Quốc hiện là 82.883 ca, và số ca tử vong vẫn không đổi - 4.633 ca.

Minh Hạnh

Theo CGTN, CNN, Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/60000-hoc-sinh-vu-han-tro-lai-truong-sau-khi-duoc-xet-nghiem-covid19-1653698.tpo