6 xu hướng tóc đã lỗi thời bạn nên tránh xa

Nhuộm highlight đang dần được thay thế bằng kiểu nhuộm ombre, chuyển màu bắt mắt.

Tóc tạo nhiều layer cùng phần mái dài, che kín vùng trán không còn là xu hướng được ưa chuộng. Tạo layer vừa phải sẽ giúp đuôi tóc của bạn trông suôn mượt hơn. Để mái dài, chải ngôi giữa hoặc uốn mái lệch bên là gợi ý bạn nên tham khảo.

Xu hướng cạo một bên tóc từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng lăng xê. Tuy nhiên, kiểu tóc cá tính này đã không còn hợp mốt. Nếu ưa thích sự nổi loạn, phá cách bạn có thể tham khảo các dáng tóc ngắn với hai bên mai được tỉa gọn gàng hoặc tạo điểm nhấn với đường cạo sau gáy.

Tóc tỉa nhiều lớp, để vểnh phần đuôi sẽ làm bạn trông kém sang và có phần 'lạc quẻ'. Với độ dài ngang cằm, tóc bob là lựa chọn giúp bạn ghi điểm tuyệt đối.

Với độ dài qua vai, bạn có thể làm điệu cùng kiểu tóc lob uốn cụp hoặc tạo xoăn nhẹ.

Tóc mullet có mái ngắn còn phần gáy được nuôi dài hoàn toàn không phù hợp cho số đông. Bạn có thể tham khảo kiểu tóc pixie nếu muốn làm mới bản thân hoặc các dáng tóc bob trẻ trung, thanh lịch.

Tóc nhuộm highlight cũng đang dần chìm vào quên lãng, kiểu tóc nhuộm ombre hay màu khói đang được ưa chuộng hơn cả.

Duk Sun (Theo Brightside)

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/lam-dep/bi-quyet/6-xu-huong-toc-da-loi-thoi-ban-nen-tranh-xa-3793343.html