6 xe cứu hỏa chữa cháy căn hộ tầng 32 chung cư Linh Đàm

Hỏa hoạn bùng lên ở phòng giặt của một căn hộ trên tầng 32 khiến ban quản lý cùng hàng trăm người dân phải sơ tán ra khỏi tòa nhà.

Khoảng 16h30 chiều 16/4, người dân tòa HH2C chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội), phát hiện hỏa hoạn bùng lên ở phòng giặt của một căn hộ trên tầng 32 nên báo cảnh sát.

6 xe cứu hỏa đến hiện trường đám cháy. Ảnh: CTV.

6 xe cứu hỏa đến hiện trường đám cháy. Ảnh: CTV.

Nghe chuông báo động, ban quản lý cùng hàng trăm người dân sơ tán ra khỏi tòa nhà. Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân điều 4 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng 2 xe thang đến hiện trường. Gần nửa giờ sau, đám cháy được khống chế.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai cho hay nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện ở máy giặt. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Chiều cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hàng trăm cư dân tòa nhà sơ tán. Ảnh: CTV.

Chung cư Linh Đàm hoạt động từ năm 2015, gồm 12 cao ốc cao 32 đến trên 41 tầng, thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Tháng 4/2018, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại khu tổ hợp chung cư lớn nhất Hà Nội này. Lực lượng chức năng đã phát hiện và chỉ ra nhiều thiếu sót cũng như vi phạm công tác PCCC.

Hồi tháng 3, báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết trong số các dự án vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn có một số dự án thuộc tổ hợp chung cư Linh Đàm. Thành phố đã chuyển hồ sơ các công trình vi phạm đó sang cơ quan điều tra xử lý.

Tòa HH2C chung cư Linh Đàm, nơi xảy ra cháy. Ảnh: Google Maps.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-xe-cuu-hoa-chua-chay-can-ho-tang-32-chung-cu-linh-dam-post936470.html