6 thanh niên bị chém trọng thương khi đang uống cà phê

Đang uống cà phê, 6 thanh niên bị nhóm người mang vũ khí vây chém trọng thương

Ngày 27-1, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương làm rõ vụ “hỗn chiến” khiến 6 thanh niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khuya ngày 26-1, anh Phạm Ngọc Thanh (22 tuổi), Vũ Đức Huỳnh (19 tuổi), Vũ Đức Anh (23 tuổi), Trần Thái Nguyên (19 tuổi), Bùi Phương Nam (18 tuổi) và Trần Văn Duy (20 tuổi), đều trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh, đang uống cà phê trên địa bàn thôn 6 thì xuất hiện 4 người đi xe gắn máy tới.

Ba trong số sáu nạn nhân

Nhóm người này cầm theo dao, mã tấu, lập tức lao vào chém 6 thanh niên trên. Hậu quả anh Phạm Ngọc Thanh bị chém đứt gần lìa cánh tay phải, anh Vũ Đức Huỳnh và Vũ Đức Anh bị chém trọng thương ở đầu và mặt, anh Trần Thái Nguyên, Bùi Phương Nam và Trần Văn Duy bị chém trúng tay, chân...

Nhóm thanh niên gây án đã nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả 6 nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Lâm Đồng II tại TP Bảo Lộc cấp cứu.

Sau đó, do chấn thương quá nặng, anh Phạm Ngọc Thanh đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/6-thanh-nien-bi-chem-trong-thuong-trong-dem-531129/