6 tháng tù treo cho tội trộm cắp tài sản

Sáng ngày 25/11, TAND huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án Lương Văn Năm, SN 1991, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn về tội trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 17 ngày 17/9/2016, ông Lê Duy Cừ cùng với con trai là Lê Duy Linh lái xe cẩu BKS 37C- 018.35 đến nhà Lương Văn Năm trú tại xóm 8, Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn để cẩu 3 cây xoài mua của Năm.

Đối tượng Lương Văn Năm

Khi xe cẩu ra đến ngõ nhà Năm thi bị sa lầy không đi tiếp được nên ông Cừ cùng anh Linh đi thuê máy múc về đẩy xe. Sau khi ông Cừ và anh Linh đi, Năm thấy trên thùng xe cẩu có chiếc máy cưa cầm tay, võ nhựa màu cam, lưỡi kim loại, nhãn hiệu HUSQVARNA 365 do ông Cừ để lại không ai trông coi nên đã lấy trộm, đưa đi cất giấu tại đống rơm nhà mình để sử dụng.

Chiếc máy cưa của Lương Văn Năm trộm cắp của ông Lê Duy Cừ có giá trị 6.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, Lương Văn Năm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng khoản 1, điều 138 BLHS, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản cho hưởng án treo.

Minh Thái

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201611/6-thang-tu-treo-cho-toi-trom-cap-tai-san-2758634/