6 tháng đầu năm 2021, số ca tử vong toàn cầu vì COVID-19 đã vượt năm 2020

Cuộc chiến chống đại dịch trên thế giới còn nhiều gian nan, khi số ca tử vong do COVID-19 trong năm nay đã vượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Thợ đào huyệt chuẩn bị nơi yên nghỉ cho một bệnh nhân chết vì COVID-19 ở nghĩa trang Vila Formosa, Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Getty images

Thợ đào huyệt chuẩn bị nơi yên nghỉ cho một bệnh nhân chết vì COVID-19 ở nghĩa trang Vila Formosa, Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Getty images

Theo thống kê của tờ Wall Street Journal (Nhật báo phố Wall), trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính đến thời điểm ngày 10/6), số người tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 là 1,884 triệu người, cao hơn con số 1,880 triệu người chết vì đại dịch cùng thời gian năm 2020. Tại Mỹ, số ca tử vong giảm 90% so với mức đỉnh hồi tháng 1/2021, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm người chết vì dịch bệnh.

Tỉ lệ tử vong không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới. Tính ở thời điểm đầu năm 2021, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm 75% trường hợp tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu. Hiện tại, 75% các ca tử vong xuất là từ Nam Mỹ, châu Á và châu Phi. Nhân tố quyết định nhất đối với sự dịch chuyển này chính là chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Tại Mỹ, hơn 53% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Số ca tử vong ở nước này cũng chủ yếu đến từ những người chưa tiêm ngừa. Khoảng 30% người trưởng thành ở châu Âu cũng được tiêm ít nhất một mũi, trong đó 17% đã tiêm đủ liều. Trong 6 tháng qua, châu lục này đã đưa vào chương trình tiêm chủng 400 triệu liều.

Ở chiều ngược lại, tiến độ tiêm chủng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới đạt 23,8 liều/100 dân, kém khá xa so với tỉ lệ 61,4 liều/100 dân ở Mỹ và 48,5 liều/100 dân ở châu Âu. Châu phi đứng cuối cùng trong nỗ lực tiếp cận vaccine, với tỉ lệ 2,5 liều/100 dân.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ, CNBC)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/6-thang-dau-nam-2021-so-ca-tu-vong-toan-cau-vi-covid19-da-vuot-nam-2020-20210611163948655.htm