6 tháng biểu tình ở Hong Kong, hơn 3.000 người bị bắt

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình cuối tuần qua, nâng tổng số người bị bắt giữ từ tháng 6 đến nay lên tới hơn 3.000 người.

Người biểu tình ở Hồng Kông. Ảnh CNBC

Người biểu tình ở Hồng Kông. Ảnh CNBC

Trong một cuộc họp báo mới, cảnh sát cho biết đã bắt giữ 325 người trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Nhiều người bị tình nghi sở hữu vũ khí hoặc tham gia các cuộc tụ tập trái phép.

Cách đây 2 ngày, tại trung tâm thương mại ở một khu dân cư, 1 người đàn ông đã dùng dao tấn công những người biểu tình đang định nắm tay nhau tạo thành hàng. Có 5 người bị thương, trong đó có 1 chính trị gia của khu vực này bị kẻ tấn công cắn đứt một phần tai.

Cảnh sát Hong Kong tuyên bố sẽ cam kết tăng cường trấn áp bạo lực. Cảnh sát nói rằng ngày càng có nhiều hành động phá hoại và bạo lực nhằm vào những người có quan điểm khác biệt.

Chính quyền Hong Kong thông báo, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, bà Carrie Lam sẽ tới Bắc Kinh vào thứ Ba để hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính để thảo luận cách thức giải quyết hỗn loạn hiện nay tại Hong Kong.

Lê Dũng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/6-thang-bieu-tinh-o-hong-kong-hon-3000-nguoi-bi-bat-d440825.html