6 thần tượng Hàn vào top diễn viên tiêu biểu

Theo kết quả từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Yoona, Soo Young, D.O, Siwan, Lee Joon, Junho là những idol được lựa chọn vào danh sách diễn viên tiêu biểu.

Yoona (Girls 'Generation): Yoona bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2007 từ vai diễn nhỏ trong Two Outs in the Ninth InningWoman of Matchless Beauty của đài MBC. Kể từ đó, dù nhiều lần bị chê bai về diễn xuất, cô vẫn không ngừng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau và ngày càng cho thấy sự tiến bộ.

 Sự chăm chỉ, nỗ lực của mỹ nhân nhà SM được khán giả công nhận từ sau thành công của vai nữ chính trong EXIT - bộ phim điện ảnh xô đổ kỷ lục phòng vé năm 2019. Bước sang năm 2021, Yoona tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng rộng khắp khi có đến 3 phim điện ảnh sẽ lần lượt lên sóng, gồm Nhiệm vụ tối mật: Phi vụ quốc tế, Miracle - Điều kỳ diệu và Happy New Year. Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc mới đây còn tiết lộ Yoona đang thảo luận vào vai nữ chính trong Big Mouth - bom tấn truyền hình đài tvN với sự góp mặt của Lee Jong Suk.

Sự chăm chỉ, nỗ lực của mỹ nhân nhà SM được khán giả công nhận từ sau thành công của vai nữ chính trong EXIT - bộ phim điện ảnh xô đổ kỷ lục phòng vé năm 2019. Bước sang năm 2021, Yoona tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng rộng khắp khi có đến 3 phim điện ảnh sẽ lần lượt lên sóng, gồm Nhiệm vụ tối mật: Phi vụ quốc tế, Miracle - Điều kỳ diệu và Happy New Year. Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc mới đây còn tiết lộ Yoona đang thảo luận vào vai nữ chính trong Big Mouth - bom tấn truyền hình đài tvN với sự góp mặt của Lee Jong Suk.

Soo Young (Girls 'Generation): Giống thành viên cùng nhóm, Soo Young cũng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2007 và xuất hiện trong vai trò khách mời trong một số tác phẩm như Unstoppable Marriage, Oh! My Lady, Paradise Ranch... Mãi đến năm 2012, cô mới có được vai chính đầu tiên trong phim The Third Hospital của đài tvN. Kể từ đó, cô liên tục đảm nhận vai trò chủ chốt trong các bộ phim truyền hình.

Năm 2021, thành viên nhóm SNSD tái xuất khán giả truyền hình thông qua bộ phim Tôi và Anti-fan kết hôn, đóng chính cùng Choi Tae Joon. Tác phẩm đang nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả, đặc biệt là fan Kpop khi mang đậm màu sắc phim thần tượng đan xen nhiều yếu tố hài hước.

D.O (EXO): Thành viên nhóm EXO bén duyên với nghiệp diễn vào năm 2014 qua vai phụ trong phim điện ảnh Cart. Chỉ sau vai diễn đầu tiên, ngôi sao sinh năm 1993 đã mang về giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Grand Bell Award lần thứ 52. Thành công ngay từ bộ phim đầu tay giúp D.O được các nhà phê bình công nhận là ca sĩ thần tượng có diễn xuất tốt nhất.

Năm 2018 đánh dấu vai chính đầu tay trên màn ảnh nhỏ của Kyung Soo với 100 Days My Prince – tác phẩm gây tiếng vang lớn ở Hàn Quốc và đạt rating ấn tượng khi kết thúc. Sau 2 năm nhập ngũ, nam thần nhà SM vẫn cho thấy sức hút không hề sụt giảm. Về phim ảnh, D.O trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong 2 bom tấn The Moon – phần 3 của series Thử thách thần chết và phiên bản Hàn Quốc của Secret – bộ phim Đài Loan từng gây bão châu Á 14 năm trước. Bên cạnh đó, sao nam cũng đánh dấu màn tái xuất âm nhạc với sản phẩm cùng EXO mang tên Don't Fight The Feeling, ra mắt vào cuối tháng 5.

Junho (2PM): Ngôi sao sinh năm 1990 lần đầu xuất hiện với tư cách diễn viên thông qua vai khách mời trong bộ phim điện ảnh White: The Melody of The Curse vào năm 2011. Từ đó, anh không ngừng trau dồi kỹ năng qua loạt vai phụ trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Junho với vai phản diện trong Chief Kim. Sau thành công này, anh được đóng vai chính trong loạt phim truyền hình Just Between Lovers, Wok of Love, Confession, Good Manager…

Trở lại sau gần 2 năm nhập ngũ, Junho nhận được vai chính cùng Lee Se Young trong bộ phim cổ trang của đài MBC mang tên The Red Sleeve Cuff. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, lên sóng vào nửa cuối năm 2021. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cùng 2PM sẽ có màn tái xuất âm nhạc sau 6 năm vắng bóng.

Siwan: Cựu thành viên nhóm ZE: A bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai Heo Yeom lúc nhỏ trong Mặt trăng ôm mặt trời. Thành công của "drama quốc dân" giúp Siwan trở nên nổi tiếng. Năm 2013, anh tham gia phim điện ảnh đầu tiên - Người luật sư. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao. Sao nam sinh năm 1988 nhận được danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc tại Max Movie Awards và the Marie Claire Film Festival.

2 năm sau, anh đảm nhận vai chính trong Misaeng và tiếp tục gây dấu ấn đậm nét với khán giả khi bộ phim được coi là một hiện tượng văn hóa, với mức rating xấp xỉ 8.4% - gấp 10 lần phim truyền hình cáp lúc bấy giờ. Từ đó về sau, thành viên nhóm ZE:A được công nhận với tư cách là diễn viên chuyên nghiệp. Bộ phim gần đây nhất mà anh tham gia là Run On – tác phẩm truyền hình nhận được phản ứng tích cực của khán giả dù tỷ suất người xem tương đối thấp.

Lee Joon: Trước khi trở thành một phần của MBLAQ, Lee Joon đã tham gia đóng phim quảng cáo và có vai nhỏ trong bộ phim sitcom That Person Is Coming, phát sóng vào năm 2008. Sau đó, anh tham gia Ninja Assassin vào năm 2009 trong vai trò là Raizo thời thiếu niên. Trong suốt 13 năm hoạt động, tài tử sinh năm 1988 đã cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất khi tham gia đóng chính ở nhiều thể loại phim khác nhau.

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của Lee Joon trong bộ phim của đài tvN mang tên Bulgasal. Đây là bộ phim đầu tiên của nam ca sĩ 8X sau 4 năm kể từ vai chính trong phim My Father Is Strange (2017). Bulgasal được chỉ đạo bởi đạo diễn Jang Young Woo với kinh phí vượt hơn 35 triệu USD cho 16 tập phim.

Linh Phương

Ảnh: SMl, JYP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-than-tuong-han-vao-top-dien-vien-tieu-bieu-post1220884.html