6 thảm họa thể thao bi thảm gây chấn động thế giới

Những thảm họa, sự cố thể thao dưới đây từng làm rung chuyển thế giới và gây sốc cho hàng triệu người.

Sau khi kết thúc trận bóng đá Premier League Ai Cập giữa El Masry và El Ahly, hàng ngàn người hâm mộ đã lấn chiếm sân cỏ và xông vào cuộc hỗn loạn. Theo thông tin được tiết lộ, người hâm mộ đội El Masry bắt đầu cuộc bạo loạn bằng cách tấn công những khán giả khác bằng dao, kiếm, gậy và pháo hoa.

Có 74 người đã thiệt mạng và 500 người bị thương trước khi cảnh sát đến kiểm soát tình hình. Nhà chức trách sau đó đã bắt giữ nhiều người trong số những người liên quan. 11 người đã bị kết án tử hình vì tổ chức tham gia cuộc bạo loạn.

Thảm họa sân vận động Heysel vào năm 1985 là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng xảy ra trong thế giới bóng đá. Khoảng một giờ trước trận chung kết UEFA cúp châu Âu dự kiến diễn ra giữa Juventus và Liverpool tại sân vận động Bỉ, một nhóm người hâm mộ Liverpool đã đột nhập vào một khu vực trung lập để gây bạo loạn. Người hâm mộ đội Juventus cố gắng trốn thoát để tránh mọi bạo lực, tuy nhiên họ đã chạy về phía một bức tường bê tông. Cuối cùng, bức tường sụp đổ và làm hàng trăm người bị thương, trong khi có 39 người bị bê tông đè nặng. Sau thảm họa này, đã có lệnh cấm các đội bóng Anh trong các cuộc thi của UEFA suốt 5 năm.

Máy bay Fiat G.212 của hãng hàng không Ý đã đâm vào phía sau Vương cung thánh đường Superga vào ngày 4/5/1949, giết chết mọi người trên máy bay bao gồm cả đội bóng đá Torino. Một cuộc điều tra về vụ tai nạn này nhận định, phi công có lẽ không biết vị trí chính xác của máy bay khi vào đất liền, vì vậy không lường trước được Vương cung thánh đường đang ở ngay trước mặt.

Được coi là tay đua công thức 1 vĩ đại nhất mọi thời đại, Ayrton Senna tử nạn thảm khốc vào năm 1994. Trong cuộc đua San Marino Grand Prix, tay đua người Brazil này đã mất lái và đâm vào một góc đường. Cú va chạm gây thương tích nặng cho tay lái và anh ta chết sau hôm đó.

Được xem là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá, thảm họa Estád Nacional đã khiến ít nhất 328 người chết. Nhiều người tin rằng con số này còn cao hơn nhiều. Trong trận đấu giữa Argentina và Peru, khi một cầu thủ Peru ghi bàn nhưng không được công nhận, đã gây ra một cuộc bạo loạn trên sân cỏ. Cảnh sát sau đó bắn hơi cay vào đám đông để cố gắng giành lại quyền kiểm soát, dẫn đến nhiều người hâm mộ cố gắng chạy trốn vào những cầu thang chật hẹp đóng kín cửa. Hầu hết người chết là do bị giẫm chồng lên nhau.

Vụ thảm sát Munich là một cuộc tấn công khủng bố diễn ra tại Thế vận hội Mùa hè năm 1972 tại Đức. Mười một thành viên của đội Olympic Israel bị bắt làm con tin và bị giết bởi nhóm người Palestine có biệt danh “Tháng Chín Đen”. Họ yêu cầu khoảng 234 tù nhân đang bị giam giữ ở Israel được thả ra. Một cuộc đối đầu vũ trang cuối cùng đã dẫn đến cái chết của tất cả các con tin.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/6-tham-hoa-the-thao-bi-tham-gay-chan-dong-the-gioi-154647.html