6 sở, ngành Hà Nội về chung 'một nhà', hạ tầng vẫn phải chờ

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công đã cơ bản hoàn thiện, đón 6/8 sở ngành vào hoạt động. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối, bãi đỗ xe của khu làm việc này vẫn chưa hoàn thiện.

Khu Liên cơ Võ Chí Công

Khu Liên cơ Võ Chí Công

Tại Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công ngày 28/7, số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính tại khu vực một cửa liên thông không quá đông. Anh Đỗ Tiến Cường (Hà Đông) đến nhận giấy phép lái xe ở bộ phận một cửa của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội. “Thủ tục nhanh gọn, khu vực chờ cũng sạch sẽ, thoáng mát”, anh nói.

Mọi người đến Khu liên cơ đều phải đo nhiệt độ, bắt buộc đeo khẩu trang. Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị đầu tiên thực hiện chuyển trụ sở. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ 6/7, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở này bắt đầu tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 158 đường Võ Chí Công.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đã chuyển về Khu liên cơ từ ngày 20/7, mọi công việc được tiến hành ngay chứ không thí điểm. “Hiện tại các công việc chính là đấu nối hệ thống đường truyền, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt”, lãnh đạo sở nói. Khi 8 sở ngành chuyển về cùng một địa điểm thì việc họp liên ngành sẽ thuận lợi.

Trong tuần tới, các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên & Môi trường là những đơn vị cuối cùng chuyển đến Khu liên cơ.

Theo quan sát của PV, việc thiếu chỗ đỗ xe vẫn đang là hạn chế lớn nhất của Khu Liên cơ Võ Chí Công. Không chỉ xe của người dân đến phải đỗ dưới lòng đường, tràn trên vỉa hè mà xe của cán bộ công chức các sở đều phải đỗ trên vỉa hè xung quanh Khu Liên cơ.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, Khu Liên cơ chỉ bố trí đủ chỗ đỗ xe máy cho cán bộ công nhân viên tại tầng B1, về ô tô mỗi sở chỉ được cấp “nốt” 5 xe công tại tầng B2.

Sau khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư dự án là Ban QLDA trọng điểm thành phố đã bàn giao lại công tác vận hành tòa nhà cho ban quản lý các công trình nhà ở và công sở (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội). Hiện Ban QLDA trọng điểm đang rà soát lại toàn bộ khối lượng công việc của các nhà thầu của 3 khối nhà, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật tại đây. Về việc thiếu hụt bãi đỗ xe, UBND Thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành liên quan lập phương án bố trí trông giữ xe tổng thể cho Khu Liên cơ. Việc quản lý vận hành của tòa nhà này sẽ được đấu thầu theo quy định.

Dự án Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước, bố trí nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND TP Hà Nội với quy mô 3 khối nhà (27 tầng, 16 tầng và 7 tầng). Công trình dự kiến đi vào vận hành từ năm 2018, tuy nhiên, dự án bị chậm bởi nhiều lý do. Trong đó có việc thay đổi công năng tòa nhà khiến cho nhiều hạng mục không đảm bảo an toàn sau khi điều chỉnh.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/6-so-nganh-ha-noi-ve-chung-mot-nha-ha-tang-van-phai-cho-1695784.tpo