6 sinh vật tưởng chỉ có trên phim nhưng hóa ra có thật trong tự nhiên

Những sinh vật đáng sợ khổng lồ khiến bất cứ ai vô tình bắt gặp ngoài đời cũng phải khiếp hãi.

Có nhiều sự vật, hiện tượng mà chỉ một ai đó tình cờ chứng kiến rồi chia sẻ trên Internet thì mọi người mới biết được vì chúng vô cùng khác lạ tưởng chừng chỉ có trên những bộ phim.

Liệu bạn có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những con quái vật như thế này?

Một con sứa khổng lồ

Mới nhìn, nhiều người cho rằng bức ảnh này là giả nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Đây là loài sứa khổng lồ lớn nhất thế giới sống ở vùng nước lạnh. Bức ảnh do các thợ lặn ghi lại được trong lần hiếm hoi bắt gặp giữa đại dương.

Một cái gì đó trong rừng ở Louisiana, Mỹ

Vào năm 2010, tại Louisiana, một người dân địa phương đã chụp được hình con 'quái vật' có đôi mắt sáng di chuyển bằng bốn chân. Không ai biết đó là gì, một số người cho rằng đó là đoạn quảng cáo cho trò chơi mới.

'Sinh vật ngoài hành tinh' ở Thái Lan

Năm 2010, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương tổ chức đám tang cho một sinh vật có hình thù kỳ lạ ở Thái Lan. Các chuyên gia tin rằng sinh vật này là một con bê đột biến, không phải thứ gì đó siêu nhiên.

'Quỷ hút máu dê' ở Texas

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện ra sinh vật nghe tên đã thấy ghê sợ ở Puerto Rico vào những năm 1950 và được nhìn thấy lần cuối ở Texas.

'Quỷ hút máu dê', phiên bản Texas không có lông, da có màu xanh xám. Tiến hành nghiên cứu thực hiện các xét nghiệm ADN cho thấy đó là con lai giữa chó sói và sói đồng cỏ. Cá thể ở Texas bị ốm, đó là lý do giải thích vì sao lông bị rụng nhiều.

Hình người trên sa mạc Atacama

6 sinh vật tưởng chỉ có trên phim nhưng hóa ra có thật trong tự nhiên

6 sinh vật tưởng chỉ có trên phim nhưng hóa ra có thật trong tự nhiên

Một người đàn ông sinh sống tại ngôi làng nhỏ ở sa mạc Atacama, Chile đã tìm thấy xác ướp nhỏ bé này vào năm 2003. Vật thể này dài 15cm, bằng kích thước một chiếc bút thông dụng, có tên là Atacama Humanoid.

Nhà giải phẫu học và nhà cổ sinh vật học William Jungers cho rằng đó là một bào thai người, nhưng không may bị chết ngay sau khi sinh. Một giả thuyết khác của nhà miễn dịch học Garry Nolan tiết lộ Atacama Humanoid mắc nhiều rối loạn di truyền, do đó bị chết sớm.

Cá voi xanh

Sinh vật trong bức ảnh trông giống một loài thủy quái nào đó nhưng trên thực tế đó chỉ là một con cá voi xanh đi ngay dưới một chiếc thuyền nhỏ. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất hành tinh và nó có thể nặng tới 170 tấn.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/6-sinh-vat-tuong-chi-co-tren-phim-nhung-hoa-ra-co-that-trong-tu-nhien-286813.html