6 sao siêu giàu xứ Hàn sở hữu bất động sản hơn 230 tỷ

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nhiều ngôi sao Hàn Quốc thu nguồn lợi lớn từ kinh doanh bất động sản. Dưới đây là danh sách 6 sao siêu giàu xứ kim chi sở hữu bất động sản trị giá hơn 230 tỷ.

Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngôi sao 'Tầng lớp Itaewon' Park Seo Joon chi số tiền lớn để mua tòa nhà Rodeo-gil tọa lạc tại khu phố đắt đỏ bậc nhất Gangnam, Seoul. Bất động sản trị giá 11 tỷ won (hơn 225 tỷ đồng) rộng 1084 m với 5 tầng trên, 1 tầng hầm. Nam diễn viên mời nhân viên trang điểm và làm tóc của mình chuyển công việc kinh doanh về tầng 3, 4, 5 với chi phí giảm tối đa do ảnh hưởng từ đại dịch.

Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngôi sao 'Tầng lớp Itaewon' Park Seo Joon chi số tiền lớn để mua tòa nhà Rodeo-gil tọa lạc tại khu phố đắt đỏ bậc nhất Gangnam, Seoul. Bất động sản trị giá 11 tỷ won (hơn 225 tỷ đồng) rộng 1084 m với 5 tầng trên, 1 tầng hầm. Nam diễn viên mời nhân viên trang điểm và làm tóc của mình chuyển công việc kinh doanh về tầng 3, 4, 5 với chi phí giảm tối đa do ảnh hưởng từ đại dịch.

Cũng trong năm 2020, tháng 3 vừa qua, Park Seo Joon dành 5,85 tỷ won (gần 120 tỷ đồng) cho căn hộ cao cấp tại khu Ritzvil Caelum 2, Cheongdamdong, Seoul. Ngôi nhà nằm trong trung tâm thương mại thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi, có diện tích 241 m2 với 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh cùng nội thất cao cấp. Đây được coi là khu đất vàng vì đã tăng hơn 200 triệu won (khoảng 4 tỷ đồng) so với năm 2018.

Gần đây, mỹ nhân 'Hạ cánh nơi anh' Son Ye Jin trở thành chủ sở hữu tòa nhà có giá trị lên tới 16 tỷ won (gần 328 tỷ đồng) tại Sinsadong, Gangnam. Nữ diễn viên được ngân hàng hỗ trợ vay khoảng 12 tỷ won (gần 246 tỷ đồng), phần còn lại cô thanh toán bằng tiền mặt. Son Ye Jin ký kết hợp đồng mua nhà ngày 28/7, hoàn thành thủ tục thanh toán cuối tháng 9/2020.

Tòa nhà rộng 1567 m2 với 6 tầng trên, 2 tầng hầm được dự đoán mỗi năm giúp mỹ nhân nổi tiếng thu lãi khoảng 3,5% tổng số tiền bỏ ra ban đầu. Bên cạnh bất động sản đáng giá vừa đầu tư, năm 2015, Son Ye Jin bán tòa nhà Seogyodong, Mapo với giá 13,5 tỷ won (hơn 276 tỷ đồng), thu lãi 4,1 tỷ won (gần 84 tỷ đồng).

Năm 2008, 'ông hoàng bất động sản' Bi Rain chi 15 triệu USD (hơn 347 tỷ đồng) mua tòa nhà Rain Avenue tại Cheongdamdong, Seoul. Từ khi được cải tạo năm 2017, tòa nhà gồm văn phòng đại diện của Bi Rain cùng cửa hàng cà phê, cửa hàng rượu và phòng trưng bày nghệ thuật. Sau 12 năm, bất động sản có giá trị lên tới 33 tỷ won (hơn 675 tỷ đồng), gần gấp đôi so với ban đầu.

Ngoài tòa nhà Rain Avenue, Bi Rain sở hữu biệt thự 5,3 triệu USD (hơn 122 tỷ đồng) và trung tâm thương mại trị giá 21,4 triệu USD (hơn 495 tỷ đồng). Mái ấm tân hôn được nam ca sĩ mua từ một chủ sở hữu tập thể với số tiền ít nhất 5 tỷ won (hơn 102 tỷ đồng). Cùng Kim Tae Hee, cặp đôi quyền lực sở hữu khối tài sản ước tính lên tên 50 tỷ won (hơn 1000 tỷ đồng).

Thành viên YoonA của nhóm nhạc nổi tiếng SNSD là một trong những ngôi sao giàu có bậc nhất giới thần tượng. Tháng 10/2018, mỹ nhân xinh đẹp mua tòa nhà hiện đại trị giá 10 tỷ won (hơn 204 tỷ đồng). Tòa nhà cao 6 tầng, gồm 4 tầng trên, 2 tầng ngầm, có diện tích 1462 m2, tọa lạc tại khu vực đắt giá Cheongdamdong, mang về nguồn lợi khổng lồ cho YoonA.

Theo số liệu năm 2019, 3,3 m2 tại khu đất "vàng" này trị giá lên tới 70 triệu won (hơn 1,4 tỷ đồng). Là sao Hàn có thu nhập lớn từ hoạt động nghệ thuật và hợp đồng quảng cáo, người hâm mộ không quá bất ngờ khi YoonA "mạnh tay" đầu tư tòa nhà đắt đỏ, trở thành trùm bất động sản trong giới giải trí.

Không dành nhiều kinh phí tận hưởng tuần trăng mật, ngôi sao Taeyang của nhóm nhạc Big Bang lựa chọn sở hữu ngôi nhà sang trọng sau lễ cưới cùng ca sĩ, diễn viên Min Hyo Rin. Cặp đôi nổi tiếng chi 15 tỷ won (gần 307 tỷ đồng) cho biệt thự Janghak Paarc Hannam sau khi bán căn hộ penthouse tại Hanam River Hill trị giá 4,5 tỷ won (hơn 92 tỷ đồng).

Taeyang đứng thứ 8 danh sách những người nổi tiếng đầu tư bất động sản nhiều nhất do chương trình The List đài TvN công bố ngày 16/1/2018. Ngoài biệt thự tân hôn, nam thần tượng thu về 50,6 tỷ won (gần 1036 tỷ đồng) mỗi năm và 28 nghìn USD (gần 650 triệu đồng) mỗi tháng từ tiền thuê tòa nhà trị giá 7,7 tỷ won (hơn 157 tỷ đồng) anh mua trước đó.

YoonA không phải trùm bất động sản duy nhất trong nhóm nhạc SNSD. Tháng 10 vừa qua, Yuri khiến người hâm mộ bất ngờ khi chi 12,8 tỷ won (hơn 262 tỷ đồng) để mua tòa nhà tọa lạc tại Nonhyeondong, Gangnam. Nữ thần tượng nhận nhiều lời khen từ các chuyên gia bất động sản khi lựa chọn đầu tư tại vị trí lý tưởng, khả năng tiếp cận tốt, tầm nhìn tuyệt vời.

Theo truyền thông Hàn Quốc, số tiền mỹ nhân chi cho tòa nhà đắt đỏ bao gồm tiền riêng 2,3 tỷ won (hơn 47 tỷ đồng) và khoản vay 10,5 tỷ đồng (hơn 215 tỷ đồng). Bên cạnh tòa nhà tại Nonhyeondong, năm 2012, cô từng sở hữu biệt thự trị giá 1,6 tỷ won (gần 33 tỷ đồng) gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rộng rãi trong khu vực Cheongdamdong, Seoul. Giá của bất động sản này tăng hơn 1,5 lần chỉ sau một năm.

Dương Phạm

Nguồn: Koreaboo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/6-sao-sieu-giau-xu-han-so-huu-bat-dong-san-hon-230-ty-686731.html