6 sao Hàn được mệnh danh là 'Crazy Rich Korean' với khối tài sản khổng lồ

Các diễn viên, ca sĩ này đều là trùm bất động sản.

Phần lớn các sao đều kiếm tiền từ việc bán album, lưu diễn và quảng cáo – thế nhưng, một số người thậm chí còn đi xa hơn thế. 6 ngôi sao dưới đây kiếm tiền từ bất động sản, họ hiện đang sở hữu khối tài sản khổng lồ chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến nhiều người sững sờ.

1. YoonA (SNSD)

YoonA (SNSD) được xem là một trong số những bà trùm bất động sản lớn nhất K-Pop. Vào tháng 10 năm 2018, cô mua một tòa nhà hiện đại trị giá 10 tỷ won (khoảng 190,8 tỷ đồng).

Tòa nhà có 6 tầng, nằm ở Cheongdam-dong, một trong số các khu vực sinh lời nhiều nhất đối với giới đầu tư bất động sản.

2. Taeyang (Big Bang)

Đối với nhiều cặp vợ chồng son, khoản đầu tư đắt đỏ nhất là một kỳ trăng mật tuyệt vời. Còn đối với Taeyang (Big Bang), đó lại là một ngôi nhà hoành tráng.

Không lâu sau khi kết hôn với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Min Hyo Rin, cặp đôi đã mua một căn biệt thự tại Janghak Paarc Hannam trị giá khoảng 15 tỷ won (tương đương 286,2 tỷ đồng).

3. Yuri (SNSD)

YoonA không phải là bà trùm bất động sản duy nhất trong nhóm SNSD. Yuri cũng đã mua một ngôi nhà ở khu Nonhyeon-dong, Gangnam trong năm nay với giá trj khoảng 12,8 tỷ won (khoảng 244,2 tỷ đồng)

Các chuyên gia bất động sản đều đánh giá cao việc cô nàng mua tòa nhà này vì vị trí tọa lạc của nó rất lý tưởng, vừa thuận tiện di chuyển vừa có tầm nhìn.

4. Park Seo Joon

Tháng trước, ngôi sao của Itaewon ClassParasite, Park Seo Joon đã mua một tòa nhà tại Sinsa-dong, Gangnam. Dù tòa nhà đã cũ, nhưng nó vẫn tiêu tốn của nam diễn viên khoảng 11 tỷ won (khoảng 209,8 tỷ đồng).

Tòa nhà rộng 1084 mét vuông, có 5 tầng kèm tầng hầm và tọa lạc ở vị trí khá lý tưởng. Park Seo Joon đã cho nhân viên làm tóc và trang điểm của anh thuê tầng trệt giá rẻ làm nơi kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh.

5. Son Ye Jin

Nữ diễn viên Crash Landing on You, Son Ye Jin, cũng là chủ của một tòa nhà ở khu Sinsa-dong, Gangnam. Bất động sản này của cô được ước đoán trị giá 16 tỷ won (khoảng 305,2 tỷ đồng).

Cô chi 4 tỷ won (khoảng 76,3 tỷ đồng) tiền mặt để mua tòa nhà rộng 1567 mét vuông, 6 tầng ở và 2 tầng hầm. Ngược lại năm 2015, Son Ye Jin đã kiếm được 4,10 tỷ won (khoảng 78,2 tỷ đồng) khi bán tòa nhà cô đã mua ở khu Seogyeo-dong, Mapo với giá 13,5 tỷ won (khoảng 257,5 tỷ đồng ).

6. Rain

Giống như YoonA, Rain cũng sở hữu một tòa nhà đắt đỏ ở khu Cheongdam-dong. Anh chi 17 tỷ won (khoảng 324,3 tỷ đồng) mua bất động sản này, có tên Raun Avenue vào năm 2008. Sau đó, giá trị bất động sản tăng lên 33 tỷ won (khoảng 629,6 tỷ đồng).

Được tân trang từ năm 2017, tòa nhà hiện được dùng làm văn phòng cho công ty giải trí của Rain, kiêm quán cà phê, pub và phòng trưng bày nghệ thuật.

Thúy Ái - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/6-sao-han-duoc-menh-danh-la-crazy-rich-korean-voi-khoi-tai-san-khong-20201104193528451.html