6 quan chức công ty dầu mỏ bị kết án, Ngoại trưởng Mỹ đánh tiếng với Venezuela

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 27/11 tuyên bố Washington 'kiên quyết lên án' phán quyết của một tòa án ở Venezuela đối với 6 cựu quan chức từng làm việc cho công ty lọc dầu Citgo của Mỹ với các tội danh tham nhũng, đồng thời kêu gọi Caracas trao trả những nhân vật này.

Mỹ lên án phán quyết của một tòa án ở Venezuela đối với 6 cựu quan chức từng làm việc cho công ty lọc dầu Citgo. (Nguồn: WSJ)

Mỹ lên án phán quyết của một tòa án ở Venezuela đối với 6 cựu quan chức từng làm việc cho công ty lọc dầu Citgo. (Nguồn: WSJ)

Ngoại trưởng Pompeo nói: “Bị giam giữ hơn 3 năm ở Venezuela vì những tội danh đáng ngờ, với phần lớn thời gian ở trong những hoàn cảnh tù đầy…, 6 cá nhân này cần được trao trả ngay lập tức cho Mỹ”.

Trước đó, một tòa án ở thủ đô Caracas hôm 26/11 đã kết án ông José Ángel Pereira Ruimwyk - cựu Chủ tịch công ty Citgo, một chi nhánh thuộc tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela ở Mỹ - 13 năm tù giam vì các tội cố ý tham ô, thông đồng với nhà thầu và câu kết phạm tội, đồng thời buộc nhân vật này phải nộp khoản tiền phạt trị giá 2 triệu USD.

Cùng bị kết án trong phiên xét xử trên còn có 5 cựu quan chức khác của Citgo với các bản án từ 8 đến 10 năm tù giam vì các tội danh liên quan tới tham nhũng. Các cựu quan chức này cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ công trong thời gian bản án có hiệu lực.

Các cựu quan chức của Citgo bị bắt giữ từ năm 2017 và sau đó bị quản thúc tại gia từ năm 2019. Vào thời điểm đó, Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết các đối tượng này bị điều tra do dính líu tới việc ký kết một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để tái cấp vốn cho khoản nợ của Citgo theo những điều kiện gây bất lợi đối với đất nước.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/6-quan-chuc-cong-ty-dau-mo-bi-ket-an-ngoai-truong-my-danh-tieng-voi-venezuela-130201.html