6 phụ kiện được ưa chuộng nhất hiện nay

Kẹp tóc retro, vòng choker... là những món đồ giúp phái đẹp trông cá tính hơn.

1. Kẹp tóc càng cua: Theo Sina, đây là món phụ kiện mang nét đặc trưng của thập niên trước. Thời gian gần đây, nhiều sao nữ Hàn Quốc ưa chuộng gu ăn mặc cổ điển nên kẹp tóc này được dùng lại. Nhờ có thiết kế đa dạng như dáng vuông, tròn hay tam giác cùng màu sắc đơn giản giúp kẹp tóc càng cua dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Ảnh: Sina.

Bên cạnh khả năng cố định tóc gọn gàng, thiết kế mảnh, nhỏ nhắn giúp kẹp tóc này phù hợp với những cô gái có mái tóc dày. Bạn nên chọn kẹp tóc ton-sur-ton với trang phục nhằm tạo tổng thể hài hòa. Ảnh: Sina.

Bên cạnh khả năng cố định tóc gọn gàng, thiết kế mảnh, nhỏ nhắn giúp kẹp tóc này phù hợp với những cô gái có mái tóc dày. Bạn nên chọn kẹp tóc ton-sur-ton với trang phục nhằm tạo tổng thể hài hòa. Ảnh: Sina.

2. Kẹp tóc hoa tai: Thiết kế độc đáo này có thể dùng để cài tóc hay sử dụng như khuyên tai thông thường. Đối với các trang phục cá tính, bạn có thể thử sức với hoa tai kiểu dáng lạ, mang họa tiết nổi bật. Ảnh: Sina.

3. Kẹp tóc đánh dấu: Phụ kiện này được lấy cảm hứng từ dụng cụ giữ tóc. Bạn có khá nhiều lựa chọn khi mua thiết kế này bởi nó đa dạng về chất liệu lẫn màu sắc. Ảnh: Sina.

4. Vòng choker: Dây chuyền luôn là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp. Nổi bật nhất trong dòng choker chính là thiết kế chữ cái. Để trông vẫn sành điệu và hợp thời, bạn nên phối chúng thành thể thống nhất, chọn cùng tông màu tránh bị rối mắt. Ảnh: Sina.

Ngoài mô hình chữ cái, sự kết hợp của nhiều dây chuyền dạng mảnh cũng được ưa chuộng trong năm nay. Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài sang trọng, bạn nên phối họa tiết đá lấp lánh hay ngọc trai với nhau. Bên cạnh đó, thiết kế bản to độc đáo cũng không phải ý tưởng tệ cho diện mạo cá tính. Ảnh: Sina.

5. Nhẫn sắc màu: Thoạt nhìn, nhiều người lầm tưởng rằng thiết kế này được làm từ nhựa đồ chơi của trẻ em. Tuy nhiên, nguyên liệu chính tạo nên nó chính là kim loại với lớp ngoài được phủ sơn không phai màu. Đối với kiểu dáng này, bạn dễ dàng điều chỉnh đường kính của chúng sao cho vừa tay nhất. Ảnh: Sina.

6. Nhẫn xoắn: Thời gian gần đây, hầu hết trang phục đều được sử dụng món phụ kiện này đi kèm. Không giống những chiếc nhẫn thông thường, thiết kế độc đáo với nút thắt giúp người diện dễ dàng điều chỉnh khi đeo. Ngoài ra, màu sắc chủ đạo vàng trắng dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách, từ nữ tính đến sang trọng. Ảnh: Sina.

Làm mới trang sức bằng nguyên liệu đơn giản tại nhà Bạn có thể tiết kiệm nhiều tiền khi biết tận dụng những nguyên liệu dễ tìm để làm mới đồ cũ.

Nghi Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-phu-kien-duoc-ua-chuong-nhat-hien-nay-post1125597.html