6 'ông lớn' ở Hollywood kiếm tiền ra sao trong năm 2018?

Disney tiếp tục chứng tỏ vị trí 'anh đại' trong đế chế 6 hãng phim lớn nhất Hollywood khi vượt trội doanh thu phòng vé. Trong khi đó, Fox và Paramount có thành tích kém cỏi.

Lưu ý: Số liệu doanh thu được tổng hợp trên Box Office Mojo ComScore, tính từ các phim ra mắt trong năm 2018 và cả những tác phẩm ra mắt cuối năm 2017 và vẫn còn công chiếu đến năm 2018.

Disney xác lập kỷ lục mới, bỏ xa các hãng khác

Toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh đã thu về 11,9 tỷ USD ở Bắc Mỹ và 41,7 tỷ USD trên toàn cầu. Điều đáng nói là chỉ riêng hãng Walt Disney đã đóng góp gần 1/5 con số trên.

Chỉ với 13 bộ phim được phát hành trong năm 2018, Disney đã bán ra được hơn 345 triệu vé trên khắp thế giới. Số tiền mà hãng thu về tính đến ngày cuối cùng của năm là 7,33 tỷ USD trên toàn cầu. Đây là con số lớn thứ hai trong lịch sử của Disney, chỉ đứng sau năm 2016 với số tiền 7,61 tỷ USD.

Trong đó, doanh thu phòng vé nội địa của Disney đạt 3,09 tỷ USD, xác lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử mà một hãng phim có thể thu về tại Bắc Mỹ. Ba bộ phim đem về số tiền cho lớn nhất cho Nhà Chuột năm nay chính là Avengers: Infinity War (2,04 tỷ USD), Black Panther (1,344 tỷ USD) và Incredibles 2 (1,243 tỷ USD).

Avengers: Infinity War và Black Panther là hai thành công lớn nhất của Disney trong năm 2018.

Avengers: Infinity War và Black Panther là hai thành công lớn nhất của Disney trong năm 2018.

Ngoài ra, Disney còn sở hữu hàng loạt phim cực kỳ ăn khách khác là Ant-Man and the Wasp (617 triệu USD), Solo: A Star Wars Story (393 triệu USD), Ralph Breaks the Internet (354 triệu USD, vẫn còn đang chiếu), Star Wars: The Last Jedi (2017-2018, 292,9 triệu USD bổ sung), Coco (2017 -2018 với 267 triệu USD bổ sung), Mary Poppins Returns (200 triệu USD, vẫn còn đang chiếu) Christopher Robin (153,7 triệu USD), A Wrinkle in Time (132,7 triệu USD) và các phim còn lại.

Bên cạnh đó, Disney cũng đã xác lập thêm cho mình một kỷ lục khi là hãng phim duy nhất và đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 6 tỷ USD liên tiếp trong 3 năm. Chưa có nhà phát hành nào đạt kỳ tích tương tự trong quá khứ.

Chủ tịch hãng phim Alan Horn gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Disney, Pixar, Marvel Studios và Lucasfilm trên toàn thế giới và khẳng định đây là một năm hoành tráng của The Walt Disney Studios.

Trong năm 2019, hứa hẹn Disney sẽ còn kiếm bội tiền và thậm chí vượt trội cả năm 2018 với hàng loạt bom tấn chờ ra mắt như Star Wars: Episode IX, Frozen 2, Toy Story 4, The Lion King, Avengers: Endgame.

Gia đình siêu nhân trở lại sau 14 năm và vẫn tiếp tục giúp Disney thu bộn tiền.

Warner Bros. Pictures chăm chỉ và đa dạng thể loại

Bộ phim có doanh thu cao nhất của Warnes Bros. trong năm 2018 là bom tấn siêu anh hùng nhà DC - Aquaman. Đến nay, khi vẫn còn đang trình chiếu, bộ phim đã thu về hơn 822 triệu USD trên toàn cầu.

Đã 2 năm liên tiếp, hãng phim chưa có bất kỳ phim nào có thể cán mốc 1 tỷ USD. Mặc dù năm nay, hãng đã xuất xưởng đến 36 bộ phim, nhiều nhất trong số các hãng phim ở Hollywood.

Ngoài ra, Warner Bros. còn có một năm gây nên nhiều tranh cãi với bộ phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (628 triệu USD). Dù khá thành công nhưng bộ phim vẫn gây thất vọng thấp hơn 200 triệu USD so với phần phim đầu tiên.

Thành công thứ hai đáng nhắc đến của hãng trong năm nay là bom tấn ngập tràn kỹ xảo Ready Player One (582 triệu USD) và phim cá mập The Meg (530 triệu USD). The Nun, phần ngoại truyện về ác quỷ ma sơ Valak trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất vũ trụ kinh dị The Conjuring (330 triệu USD).

Aquaman - bom tấn duy nhất của nhà DC trong năm nay lại đem đến số tiền khủng cho Warner Bros. sau nhiều thất bại.

Một số bộ phim đáng chú ý khác trong năm nay của Warner Bros. cũng chỉ thu về doanh thu ở mức tạm chấp nhận được như Rampage (428 triệu USD), Ocean’s 8 (gần 300 triệu USD), Tomb Raider (273 triệu USD), Smallfoot (213 triệu USD).

Tuy không thắng lớn về doanh thu nhưng Warner Bros. lại có một năm mỹ mãn với lợi nhuận đem về cao nhất từ trước nay, đặc biệt nhờ vào cú “hit” A Star is Born (382,7 triệu USD) tại phòng vé toàn cầu chỉ với kinh phí 36 triệu USD và Crazy Rich Asians đạt 237 triệu USD chỉ với kinh phí 35 triệu USD, phim hài Game Night cũng thắng lớn với 117 triệu USD khi ngân sách xấp xỉ 36 triệu USD.

Warner Bros. đang có những định hướng khá tốt cho năm 2019 và những dự án hấp dẫn như The LEGO Movie 2, Shazam!, Godzilla: King of the Monsters cùng Detective Pikachu, Annabelle 3 và IT Chapter 2.

A Star is Born là thành công vượt ngoài mong đợi đến từ hãng Warner Bros.

Universal thắng lớn với thương hiệu khủng long

Universal đã có một năm tương đối thành công với 23 bộ phim được ra mắt. Năm 2018, studio đã làm nên bom tấn Jurassic World: Fallen Kingdom, kiếm về hơn 1,3 tỷ USD trên toàn cầu và là một trong bốn phim có doanh thu tỷ USD trong năm nay.

Thành công cũng đến từ hai hậu truyện Mamma Mia! Here We Go AgainFifty Shades Freed với doanh thu trên dưới 400 triệu USD trên khắp thế giới. Đặc biệt, một trong những tác phẩm gây bất ngờ nhất năm nay trong dịp lễ Giáng sinh là The Grinch khi vượt mặt cả thương hiệu nổi tiếng Ralph Breaks the Internet của Disney và thu về hơn 471 triệu USD.

Ngoài ra, một số tác phẩm hạng B nhưng cũng góp công đem về số tiền không nhỏ cho hãng Universal có thể kể đến như Skyscraper (304 triệu USD), The House With a Clock In Its Walls (130 triệu USD).

Thương hiệu khủng long tiếp tục ăn nên làm ra ở phần phim thứ hai.

Universal có vẻ là studio duy nhất luôn làm tốt thể loại phim hài như hiện tại, một phần lớn thành công này là nhờ vào nhà sản xuất “mát tay” Will Packer. Trong đó, Night School là phim có doanh thu nội địa cao nhất năm nay hạng mục phim hài (hơn 100 triệu USD) hay Johnny English 3 ra mắt lại không có gì đáng chú ý, nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi trở thành bộ phim hài có doanh thu cao nhất toàn cầu nhờ tổng doanh thu quốc tế là 152 triệu USD.

Studio hợp tác cùng Universal là Blumhouse cũng đã giúp mang về 3 trong tổng số 6 phim kinh dị đạt doanh thu cao nhất năm nay là Halloween (253 triệu USD), Insidious: The Last Key (170 triệu USD) và The First Purge (136 triệu USD).

Năm 2019, Universal có thể phát triển mạnh mẽ nhờ vào Us của Jordan Peele, Glass của M. Night Shyamalan, ngoại truyện Fast & Furious với diễn viên chính là Dwayne Johnson và Jason Statham, hậu truyện của The Secret Life of Pets.

Bộ phim 18+ Fifty Shades Freed vẫn chưa giảm nhiệt dù đã bước sang phần phim thứ tư.

Sony Picture được cứu bởi Venom

Khác với thành tích bết bát của năm 2017, Sony Pictures được vực dậy đáng kể khi thu về gần 3,6 tỷ USD trong năm qua. Hãng sở hữu nhiều bộ phim thành công bất ngờ như Jumanji: Welcome to the Jungle (cuối năm 2017-2018, 962 triệu USD) và Venom (855 triệu USD).

Năm nay còn là một năm tương đối thành công ở dòng phim hoạt hình của hãng. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation bội thu với con số 527 triệu USD trên toàn cầu, mang đến thương hiệu vượt mốc 1 tỷ USD và trở thành phim hoạt hình “khủng” nhất của Sony từ trước đến nay.

Ngoài ra, phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse đã làm nên “làn sóng chấn động” và thu về 224 triệu USD khi phim vẫn còn đang trình chiếu.

Phản anh hùng Venom bất ngờ đại thắng phòng vé qua sự thể hiện xuất sắc của Tom Hardy.

Bộ phim được xem là lời nhất của hãng là Searching với mức ngân sách chưa tới 5 triệu USD những đã thu về hơn 73 triệu USD trên toàn cầu. Tổn thất lớn nhất của Sony năm nay là The Girl in the Spider's Web: A New Dragon Tattoo Story với mức chi phí 43 triệu USD nhưng chỉ đem về có 34 triệu USD trên toàn cầu.

Thảm hại hơn là Proud MarySuperfly khi mỗi phim chỉ đạt 20 triệu USD doanh thu, thậm chí còn không đủ để bù lại số ngân sách hãng đã bỏ ra. Sony cũng không có cách nào giúp GoosebumpsSicario hậu truyện thoát khỏi tình cảnh thảm hại phòng vé.

Năm 2019, với Spider-Man: Far From Home, Men in Black International, Charlie’s Angels, Angry Birds 2, hậu truyện chưa đặt tên của Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Once Upon a Time in Hollywood do Quentin Tarantino đạo diễn, phim kinh dị Brightburn từ NSX James Gunn, Sony có thể cải thiện tình trạng kinh doanh của mình.

Phần tiếp theo của Cô gái có hình xăm rồng ngã ngựa thảm hại ở phòng vé.

20th Century Fox: Thoi thóp với hàng tá thất bại

Hãng phim Fox trải qua một năm với nhiều biến cố khi chuẩn bị vào tay của Nhà Chuột. Các tác phẩm năm 2018 có thể xem là những bộ phim cuối cùng của hãng mà chưa bị Disney nhúng tay vào.

Năm nay, Fox cho ra đời 17 bộ phim nhưng đa phần đều không để lại nhiều tiếng vang. Thành công lớn nhất của hãng là Deadpool 2 (741 triệu USD) trên toàn cầu và Bohemian Rhapsody (703 triệu USD). Bộ phim về nhóm nhạc Queen là tác phẩm ca nhạc tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hãng cũng gặt hái được một số tiền tương đối dù không quá cao với Maze Runner 3 (288 triệu USD), Love, Simon (66 triệu USD), Black Widows (41 triệu USD). Hai bộ phim đem lại nhiều thất vọng nhất và thậm chí là suýt làm hãng thua lỗ là The Predator (160 triệu USD) và Red Sparrow (151 triệu USD).

Phim cũng gặp tình cảnh bết bát không kém với Bad Times at the El Royale với sự tham gia của Chris Hemsworth hoàn toàn bị khán giả ngó lơ. Trong năm sau, 20th Century Fox vẫn tiếp tục đẩy mạnh cho Alita: Battle Angel, X-Men: Dark Phoenix)The New Mutants.

Bohemian Rhapsody trở thành bộ phim ca nhạc tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Paramount Pictures

Paramount năm nay chỉ công chiếu 9 bộ phim, nên đây là lý do tại sao thị phần của hãng còn không bằng 1/4 của Disney. Bộ phim đáng nhắc đến nhất của Paramount trong năm nay chính là bom tấn của Tom Cruise, Mission: Impossible - Fallout (791 triệu USD). Đây là phần phim đạt doanh thu cao nhất trong toàn bộ thương hiệu hành động nổi tiếng này.

Tác phẩm ấn tượng khác của hãng nữa là bộ phim kinh dị A Quiet Place (340 triệu USD), và Bumblebee - phần ngoại truyện của Transformers. Dẫu đang trình chiếu nhưng phim cũng đã thu về hơn 168 triệu USD.

Phim hoạt hình duy nhất của hãng năm nay Sherlock Gnomes thậm chí còn không bằng một nửa của Gnomeo and Juliet hồi 2011 với mức thua lỗ đáng quên. Các bộ phim nhỏ khác như Instant Family, Book Club, Nobody’s Fool cũng không thu về được số tiền đáng kể.

Mission: Impossible - Fallout là thành công mỹ mãn nhất của Paramount trong năm 2018.

Năm tới, hãng sẽ đem đến cho khán giả một phim mới về Terminator từ đạo diễn của Deadpool. Dự án ấp ủ đầy tham vọng Gemini Man của đạo diễn Lý An, live action Dora the ExplorerSonic the Hedgehog. Phim remake Pet Sematary dựa trên tiểu thuyết của Stephen King.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-ong-lon-o-hollywood-kiem-tien-ra-sao-trong-nam-2018-post905598.html