6 nữ thần tượng Hàn kiệt sức, khủng hoảng tinh thần vì mắc bệnh tâm lý

Tae Yeon (SNSD), Mina (TWICE), ChoA (AOA)... và nhiều nữ thần tượng khác đều phải trải qua các chứng bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn hoảng sợ khi hoạt động trong showbiz.

Tae Yeon (SNSD): Nhiều năm trước, giọng ca chính của SNSD từng thừa nhận cô mắc bệnh rối loạn lưỡng cực - một chứng bệnh rối loạn tâm thần, gây biến đổi cảm xúc liên tục, không ổn định. Căn bệnh tâm lý trên khiến tâm trạng nữ ca sĩ vui buồn thất thường, dẫn đến việc cô thường bị khán giả chỉ trích vì thái độ trên sân khấu. Tuy nhiên, người hâm mộ khá thông cảm và thường xuyên bênh vực Tae Yeon.

Mới đây, thành viên SNSD khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ đang chống lại chứng trầm cảm. Cô cho biết đang uống thuốc và duy trì các biện pháp cải thiện tâm lý. Lần này, khán giả Hàn Quốc tỏ ra thương cảm và khen ngợi vì cô dũng cảm thừa nhận bệnh tình. Bệnh trầm cảm trong giới thần tượng được quan tâm hơn kể từ khi Jong Hyun (SHINee) qua đời vào năm 2017.

Mới đây, thành viên SNSD khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ đang chống lại chứng trầm cảm. Cô cho biết đang uống thuốc và duy trì các biện pháp cải thiện tâm lý. Lần này, khán giả Hàn Quốc tỏ ra thương cảm và khen ngợi vì cô dũng cảm thừa nhận bệnh tình. Bệnh trầm cảm trong giới thần tượng được quan tâm hơn kể từ khi Jong Hyun (SHINee) qua đời vào năm 2017.

Mina (TWICE): Hồi giữa tháng 6, Mina tuyên bố rút lui khỏi tất cả hoạt động của TWICE để hồi phục sức khỏe. Sau đó, công ty quản lý JYP cho biết nữ thần tượng bị rối loạn hoảng sợ. Ngoài ra, theo người hâm mộ, Mina còn bị chứng sợ sân khấu khiến cô gặp không thể tiếp tục hoàn thành lịch trình biểu diễn cùng nhóm.

Ngày 1/8, gia đình hộ tống Mina trở lại Hàn Quốc sau hơn một tháng nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tuy nhiên, khi đứng trước ống kính truyền thông, nữ thần tượng 22 tuổi không ngừng tỏ ra sợ hãi và cúi đầu né ánh nhìn của những người xung quanh. Nhiều ý kiến cho rằng chứng rối loạn hoảng sợ của Mina khá nghiêm trọng. Không ít người còn nghi ngờ cô sẽ rời khỏi nhóm nếu tình hình bệnh không thuyên giảm.

ChoA (AOA): Nữ thần tượng gợi cảm của nhóm AOA tuyên bố rời nhóm vì mắc bệnh trầm cảm vào tháng 6/2017. Trước khi rời nhóm, ChoA đã ngừng biểu diễn cùng AOA thời gian hơn một tháng. Theo nữ thần tượng, cô đã phải chống chọi với chứng bệnh tâm lý trên suốt hơn 2 năm nhưng không có kết quả.

"Tôi đã thử uống thuốc trị mất ngủ, trầm cảm và giảm dần các lịch trình của mình từ 2 năm trước nhưng trong sự mệt mỏi đó tôi vẫn chẳng thể thấy khá hơn và rốt cuộc lại phải gián đoạn hoạt động của mình", ChoA tâm sự trong lá thư gửi người hâm mộ. Cô quyết định giải nghệ, hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí.

Yeon Woo (Momoland): Mới đây, công ty quản lý thông báo Yeon Woo đang trải qua quá trình điều trị chứng rối loạn lo âu. Vừa phải hoàn thành vai diễn trong phim cổ trang vừa chữa bệnh, nữ thần tượng 23 tuổi buộc phải vắng mặt khỏi các hoạt động biểu diễn của nhóm. Điều này làm dấy lên tin đồn Yeon Woo rời nhóm. Đích thân cô đã lên tiếng bác bỏ tin trên, khẳng định sẽ luôn là một "mẩu" của Momoland.

Ahn Eun Jin (DIA): Tháng 5/2018, "cỗ máy nhảy" của nhóm DIA tuyên bố rời nhóm vì sức khỏe. Trước đó, cô liên tục vắng mặt trong các hoạt động biểu diễn từ cuối năm 2017. "Có những ngày tôi không thể ra khỏi nhà dù các thành viên đã nắm chặt đôi tay và động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều", nữ thần tượng viết trong lá thư tạm biệt người hâm mộ. Theo miêu tả trong bức thư trên, nhiều người khẳng định Eun Jin mắc chứng rối loạn hoảng sợ.

Lee Hae In (Produce 48): Nữ thần tượng sinh năm 1994 là tên tuổi khá quen thuộc và sở hữu lượng fan đông đảo tại Hàn Quốc. Dù được kỳ vọng khá nhiều nhưng sát ngày chính thức "chào sân" Kpop, Lee Hae In tuyên bố rút khỏi nhóm nhạc, đồng thời rời công ty quản lý. Trên mạng xã hội, mỹ nhân 25 tuổi cho biết chứng rối loạn hoảng sợ khiến cô không đủ can đảm bước lên sân khấu. Bác sĩ khuyên Lee Hae In nên dành thời gian nghỉ ngơi, vì vậy cô quyết định rời ngành giải trí.

Mặc áo khoét sâu cổ, váy ngắn cũn cỡn, sao Hàn lúng túng che chắn Nhiều ca sĩ ở Kpop từng gặp sự cố trên sân khấu hoặc trong các hoạt động bên lề vì diện trang phục gợi cảm. Riêng ca sĩ HyunA chọn các xử lý cực kỳ táo bạo.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/6-nu-than-tuong-han-kiet-suc-khung-hoang-tinh-than-vi-mac-benh-tam-ly-post980424.html