Australia bắt nghi phạm môi giới bán tên lửa Triều Tiên

Cảnh sát Australia vừa thông báo bắt giữ một công dân nước này nghi là đặc vụ Triều Tiên, tham gia bán các bộ phận tên lửa của Bình Nhưỡng ra nước ngoài.

Giới chức Australia bắt nghi can Chan Han Choi. Ảnh: CNN

Các nhà chức trách xác định đối tượng là Chan Han Choi, 59 tuổi, gốc Hàn Quốc nhập cư đến Australia và đã sinh sống tại Sydney hơn 30 năm qua. Chan Han Choi bị bắt tại khu ngoại ô Eastwood của Sydney ngày 16-12 sau thời gian dài bị cảnh sát Australia theo dõi.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông môi giới bán tên lửa, các thành phần tên lửa và cũng như công nghệ kỹ thuật từ Triều Tiên sang các thực thể nước ngoài. Y cũng thảo luận về việc cung cấp vũ khí hủy diệt hàng loạt. Choi đối mặt với 6 cáo buộc liên quan đến hành vi này. Cảnh sát cáo buộc, y cung cấp dịch vụ cho "Chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt" và thảo luận về việc bán các kỹ thuật chuyên môn và công nghệ tên lửa đạn đạo nhằm tạo thu nhập cho Triều Tiên. Các cuộc thảo luận bao gồm việc thành lập cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo, cung cấp kế hoạch chế tạo tên lửa và gửi các chuyên gia kỹ thuật Triều Tiên đến đào tạo và phát triển công nghệ ở nước ngoài.

Các thương vụ có giá trị lên tới "hàng chục triệu USD" nếu thành công. Những hành động này vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ gần đây, trong đó cấm tất cả mọi thứ, từ xuất khẩu thủy sản, lao động nước ngoài và liên doanh với Triều Tiên. "Trường hợp này chúng tôi từng thấy tại Australia. Đây là lần đầu tiên các tội danh được cáo buộc theo Đạo luật về Khủng bố của Khối Thịnh vượng chung Australia, và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đưa ra các cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên", " Ủy viên Trợ lý Cảnh sát Liên bang Neil Gaughan cho biết.

Ông Gughan cho biết, hoạt động mua bán xảy ra ngoài khơi và "không gây nguy hiểm đối với công chúng Australia cũng như không có vũ khí, hoặc bộ phận tên lửa nào đã được nhập khẩu vào đất nước". Theo ông Gughan, "Người đàn ông này là một đặc vụ trung thành với Triều Tiên. Choi tin anh ta hành động là vì mục đích yêu nước cao hơn. Tôi nghĩ, ông ta sẽ bán bất cứ thứ gì có thể để kiếm tiền cho chính phủ Triều Tiên".

Ông Gaughan cho biết, Choi đã bị điều tra trong nhiều tháng qua, sau khi cảnh sát nhận được lời nhắn "từ một cơ quan quốc tế về vấn đề này". Cảnh sát đã thực hiện các lệnh khám xét ở Sydney hôm 16-12 và Choi "bị bắt sau đó" ở ngoại ô Eastwood ở Sydney. Choi đối mặt án tối đa 18 năm tù nếu bị kết tội.

Ảnh hưởng quan hệ Australia-Triều Tiên

Australia là đồng minh của Mỹ và chính quyền Canberra từng tuyên bố ủng hộ chính sách của Washington đối với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng liên tục cáo buộc Australia như là một "quốc gia chư hầu" của Mỹ trong các tuyên bố gần đây. Đầu tháng 10, Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, sự ủng hộ của Australia đối với Mỹ chống lại Triều Tiên là một "hành động tự tử". "Australia sẽ không thể tránh được thảm họa nếu tiếp tục ủng hộ biện pháp gây áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao của Mỹ đối với Triều Tiên dù đã nhiều lần bị cảnh báo. Nên thận trọng trong bài phát biểu và hành động theo nguyên tắc riêng của mình, thay vì theo đuổi chính sách gây hấn của Mỹ…", tuyên bố cho biết.

Australia là một trong một số các quốc gia được nhắc đến trong một lá thư ngỏ từ Triều Tiên hồi tháng 10, trong đó Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ tuyên chiến. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop nói rằng, lá thư của Bình Nhưỡng cho thấy, Triều Tiên đang tuyệt vọng khi Mỹ và các đồng minh tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_177189_.aspx