6 nhóm Kpop bị tố tẩy chay khiến thành viên rời nhóm

SNSD, T-ara, After School, Girl's Day, Momoland, AOA là những nhóm nữ Kpop dính nghi vấn tẩy chay, nội bộ lục đục khiến cho thành viên phải buộc rời nhóm.

SNSD: Tin đồn xích mích của Tae Yeon và Jessica từng là chủ đề được bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng năm 2014. Bộ đôi từng một thời thân thiết sau đó lại lạnh nhạt với nhau trên sân khấu, tránh tiếp xúc trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí, còn có nhiều thông tin rằng Tae Yeon chính là người loại Jessica khỏi dự án thành lập nhóm nhỏ gồm 3 thành viên từ SNSD dù ban đầu công ty quản lý SM có kế hoạch chọn Taeyeon, Tiffany và Jessica trong đội hình. Ảnh: Pinterest.

 Tuy nhiên Tae Yeon đã lập tức lên tiếng khẳng định Jessica không đủ chuyên nghiệp để đảm nhận vai trò này khi thường lơ là trong các buổi tổng duyệt. Chính trưởng nhóm đã đề nghị Seo Hyun được thay thế Jessica. Nguồn tin cho biết, khi nhóm TaeTiSeo thành lập, Jessica hoàn toàn bất ngờ. Ảnh: SNSDofficial.

Tuy nhiên Tae Yeon đã lập tức lên tiếng khẳng định Jessica không đủ chuyên nghiệp để đảm nhận vai trò này khi thường lơ là trong các buổi tổng duyệt. Chính trưởng nhóm đã đề nghị Seo Hyun được thay thế Jessica. Nguồn tin cho biết, khi nhóm TaeTiSeo thành lập, Jessica hoàn toàn bất ngờ. Ảnh: SNSDofficial.

Đỉnh điểm của sự rạn nứt là khi Jessica rời nhóm vào tháng 9/2014 khi nữ ca sĩ để lại một đoạn tin nhắn khó hiểu trên Weibo có nội dung thông báo về việc bất ngờ bị “buộc phải rời nhóm”. Sau đó không lâu, chính đại diện của SM Entertainment cũng chính thức lên tiếng Jessica đã có ý định “tự kinh doanh thời trang”. Theo thỏa thuận, phía công ty chỉ có thể dừng hoạt động của Jessica với SNSD sớm hơn dự kiến ban đầu. Ảnh: SM.

T-ara: Trong quãng thời gian quảng bá bản hit đình đám Day By Day giữa năm 2012, T-ara bị dính nghi án nội bộ lục đục xuất phát từ những dòng trạng thái úp mở trên Twitter. Nhiều ý kiến cho rằng các thành viên trong nhóm đã cùng nhau tẩy chay Hwayoung. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi vào cuối tháng 7/2012, công ty quản lý CCM chính thức xác nhận tin nữ rapper này sẽ rời khỏi nhóm sau 20 tháng hoạt động. Ảnh: FB.

CCM chia sẻ rằng nguyên nhân khiến Hwayoung rời khóm không phải vì scandal bị bắt nạt. Dù vậy, fan của cô nói riêng và cộng đồng mạng nói chung đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy thái độ lạnh nhạt của các thành viên khác đối với Hwayoung. Sau 6 năm, T-ara được minh oan song sự việc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của T-ara, khiến nhóm tan rã. Trong khi, Hwa Young suôn sẻ với con đường theo đuổi nghiệp diễn. Ảnh: FB.

After School: After School không có nhiều bằng chứng cho thấy sự rạn nứt hay bất hòa trong mối quan hệ giữa các thành viên. Tuy nhiên, chính cựu thành viên Kahi đã lên tiếng công khai vấn đề này trên sóng truyền hình. Tham gia một cuộc phỏng vấn, Kahi đã thẳng thắn: "Nhóm nữ nào cũng có kẻ bắt nạt, kẻ ăn theo và đứa đáng ăn đòn. Có người không tồn tại và có cả người cần phải được cảnh tỉnh. Tất nhiên, cả người xinh đẹp và người không ưa được”. Ảnh: kpopprofile.

Bên cạnh đó, Kahi còn cho biết thêm: “Tất cả bọn họ đều ở After School. Đó là khi tôi chuẩn bị rời nhóm. Đó là lý do tôi có cảm xúc lẫn lộn và thấy tồi tệ”. Với những chia sẻ trên, nhiều fan chắc chắn rằng Kahi đang ngầm nhắc tới việc mình bị các thành viên khác phân biệt đối xử và tẩy chay khi cô còn trong đội hình After School. Ảnh: FB.

Girl’s Day: Những nghi ngờ bắt nguồn từ việc trong gần 4 tháng, Jihae - một thành viên của Girl’s Day gần như vắng mặt trong các hoạt động của nhóm. Lý do cô đưa ra là vì sức khỏe. Tuy vậy, cư dân mạng lại nhận thấy rằng cô nàng dường như vẫn khỏe mạnh bình thường khi vẫn cập nhật tình hình, tin tức về các hoạt động riêng đều đặn trên trang Twitter. Ảnh: Twitter.

Không những thế, Jihae còn đăng lên trang cá nhân một status khiến nghi ngờ này tăng lên:“Mối quan hệ, giấc mơ, sự từ bỏ, tiền bạc, danh vọng, công việc, thành công, cuộc sống cá nhân, sự bướng bỉnh, sự thật và sự ghen tị của những cô gái?”. Sự ra đi của Jihae khỏi Girl's Day càng khiến khán giả thêm chắc chắn về tin đồn xích mích là có thật. Ảnh: FB.

Momoland: Đầu năm 2019, MLD Entertainment thông báo Daisy và Taeha tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, Momoland sẽ quảng bá với đội hình 7 người. Tuy vậy, kể từ đó đến nay, sự hiện diện của Daisy và Taeha gần như bị xóa bỏ, thậm chí một số thành viên cũng cho thấy sự phớt lờ khi đăng ảnh nhóm mà không có 2 nữ idol trong ngày kỷ niệm 3 năm debut của Momoland. Ảnh: Allkpop.

Trước đó, mẹ của Daisy từng bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc vì con gái bị đối xử bất công, thậm chí tố các thành viên Momoland 2 mặt, giả tạo. Việc các thành viên Momoland và công ty phớt lờ Taeha và Daisy cùng những dòng trạng thái phẫn uất của mẹ Daisy khiến các fan hoang mang. Qua đó, ngày càng có thêm nhiều đồn đoán về việc các thành viên bị tẩy chay hay vướng vào mâu thuẫn nội bộ nên bị ép ngừng hoạt động hoặc rời khỏi nhóm. Ảnh: Allkpop.

AOA: AOA là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty giải trí FNC Entertainment. Nhóm ban đầu gồm 7 thành viên. Sau một thời gian hoạt động, có 2 thành viên đã lựa chọn ra đi là Choa rời nhóm vào 2017 và Mina vào năm 2019. Mới đây, cựu thành viên Mina đã đăng lên trang Instagram cá nhân, kể lại quãng thời gian khổ sở vì bị một thành viên trong nhóm bắt nạt. Ảnh: Twitter.

Cô cho biết đó là một đàn chị và vì người này cô đã bị mọi người xa lánh và chịu tổn thương rất lớn. Cư dân mạng đồn đoán người này là trưởng nhóm Jimin, bản thân Mina sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Mina còn khẳng định có bằng chứng và nhân chứng cho mọi điều mình nói về Jimin là sự thật. Ảnh: Twitter.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-nhom-kpop-bi-to-tay-chay-khien-thanh-vien-roi-nhom-post1102704.html